Trung Nguyên tự hào góp phần nâng cao vị thế cà phê Buôn Ma Thuột và tôn vinh di sản văn hóa cồng ch

00:00 12/10/2020

DNHN: Sáng nghiệp từ vùng đất Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Trung Nguyên tự hào là thành viên Ban Tổ chức và là Nhà tài trợ Kim Cương cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 6 & Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, Trung Nguyên mong muốn góp phần tổ chức lễ hội thành công và tiếp tục phụng sự, khẳng định thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, nâng cao vị thế của tỉnh Đắk Lắk và giá trị ngành cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

[box] Xem thêm: Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 6 & Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017[/box]

Lễ hội đường phố chiều 10/3 tại Trung tâm tp Buôn Ma Thuột.

Điểm nhấn đặc biệt nhất, mà Trung Nguyên góp phần tạo nên sự bùng nổ cảm xúc cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 6 và Liên hoan Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 chính là chương trình Lễ hội đường phố diễn ra vào chiều 10/3 tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Lễ hội do Trung Nguyên tổ chức và làm tổng đạo diễn có chủ đề “Cà phê - Sức sống Đại ngàn từ mạch nguồn văn hoá” gồm 3 chương: Âm vang huyền thoại đại ngàn - Hội tụ thế giới cà phê năng lượng - Thăng hoa sức sống cà phê. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban ngành của Tỉnh, thành phố, các Đại sứ, Lãnh sự quán, tổ chức quốc tế, hiệp hội cà phê Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh thành lân cận, các cơ quan truyền thông và đông đảo các du khách trong nước và quốc tế, cùng đồng bào  các dân tộc trong tỉnh. Lễ hội mang đến một sự khởi đầu bùng nổ với nhiều cảm xúc cho du khách và những người tham gia với sự quy tụ của gần 1000 nghệ nhân thuộc 16 đội cồng chiêng của Trung Nguyên và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội còn có các đoàn cồng chiêng đến từ các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông, Kon Tum và Quảng Nam, kết hợp với đội hình những người nông dân trồng và sản xuất cà phê và Đoàn voi của các dân tộc anh em thiểu số Tây Nguyên. Tất cả đều hòa cùng một nhịp, chung một tình yêu dành cho đại ngàn mênh mông trong tiếng cồng chiêng lúc nhịp nhàng khoan thai, khi trầm hùng mạnh mẽ, như đưa dòng thời gian quay lại với linh thiêng ngàn năm. Bên cạnh đó, lễ hội còn có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ  04 đoàn nghệ thuật dân gian quốc tế, gồm: Campuchia, Hàn Quốc, Lào và Rumani, góp phần làm rạng rỡ thêm những sắc màu cho lễ hội, thể hiện sự giao thoa thú vị giữa các nền văn hóa Á - Âu, cũng như mang đến những “cơn sóng cảm xúc” cho tất cả những du khách ttrong nước và quốc tế đến với Lễ hội đặc biệt lần này.

Đoàn nghệ nhân người dân tộc thiểu số tham gia lễ hội đường phố

Có thể nói, đây là Lễ hội có quy mô hoành tráng, đặc sắc và ấn tượng nhất trong các kỳ tổ chức, để lại những khoảnh khắc ấn tượng, đáng nhớ về Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, về tỉnh Đắk Lắk với những nét đẹp văn hóa độc đáo và những hạt cà phê Robusta tuyệt ngon nổi tiếng thế giới, cùng với những con người mộc mạc, chân chất, nghĩa tình. Phần trình diễn độc đáo của các đoàn nghệ thuật diễu hành trong Lễ hội đường phố chiều 10/3 đã tái hiện lại những mốc son trên con đường hình thành và phát triển bền vững của hạt cà phê Buôn Ma Thuột, từ những hạt cà phê nhỏ bé nay trở thành một thức uống với nguồn năng lượng vô tận; qua đó nâng cao nhận thức về giá trị hạt cà phê Buôn Ma Thuột trong vòng kết nối với các nước sản xuất cà phê và người yêu cà phê trên toàn thế giới. Cũng trong buổi chiều ngày 10/3, Không gian Cà Phê Năng Lượng - Cà Phê Đổi Đời của Trung Nguyên tại Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê (thuộc khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 6) đã vinh dự đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương  cùng Phu Nhân đến thăm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trải nghiệm cà phê Trung Nguyên tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 Cùng với những ấn tượng về sự khác biệt và đặc biệt của không gian Cà Phê Năng Lượng - Cà Phê Đổi Đời, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng Phu Nhân đã rất hào hứng trải nghiệm 3 nền văn minh cà phê Ottoman, Roman và Cà Phê Thiền cùng với sự độc đáo trong cách pha chế và những câu chuyện lịch sử của 3 nền văn minh cà phê do Trung Nguyên giới thiệu. Thủ tướng Chính phủ và Nguyên Chủ tịch nước cùng Phu Nhân cũng rất hoan nghênh Trung Nguyên khi được chia sẻ về Hành trình phụng sự trao tặng những cuốn sách quý đổi đời của Trung Nguyên cho thế hệ trẻ Việt Nam. Đây là sự động viên to lớn để Trung Nguyên tiếp tục đẩy mạnh Hành trình phụng sự cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và phu nhân thăm gian hàng cà phê Trung Nguyên tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6.

Tại Hội chợ Triển lãm chuyên ngành cà phê diễn ra từ ngày 8 - 13/3/201,7 nhằm chuyển tải tinh thần Cà Phê Năng Lượng Đặc Biệt - Khác Biệt và Duy Nhất đến cộng đồng, Trung Nguyên đã và đang giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế Không gian Cà phê năng lượng - Cà phê đổi đời, trong đó có không gian trưng bày chính, Không gian Trung Nguyên Legend và Không gian Trung Nguyên Family thu nhỏ, với kiến trúc nhà mái lá truyền thống Việt Nam, bao quanh là các không gian đa nhiệm được tạo thành từ những cuốn sách đang được mở ra, tượng trưng cho sự hội tụ của tất cả các nguồn năng lượng từ thiên nhiên, đất trời hòa quyện cùng năng lượng của tri thức lan tỏa đến cộng đồng thông qua những ly cà phê tuyệt ngon và những cuốn sách quý có thể giúp thay đổi cuộc đời cho con người. Đặc biệt, ngay tại Khu trung tâm Không gian Cà phê năng lượng - Cà phê đổi là sân Thiền với tổng diện tích 28 m2,  được hợp thành từ 5m3 cát trắng của vùng biển Cam Ranh bao bọc vòng ngoài, nối tiếp là hơn 3 khối đá lớn nhỏ xếp chồng, trong đó, có những cột đá lớn chiều cao lên đến 2m, phía trong cùng là hồ nước lớn. Đây là nơi thể hiện tinh thần của Lối sống tỉnh thức, hướng đến sự Giàu có và Hạnh phúc đích thực. Bên cạnh đó, tại Không gian Cà phê năng lượng - Cà phê đổi đời cũng sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động đầy thú vị nhằm tôn vinh hạt cà phê đến từ vùng đất Buôn Ma Thuột huyền thoại, cũng như tái hiện lịch sử phát triển của nền văn mình thế giới. Đó là hoạt động giới thiệu và trình diễn 3 nền văn minh cà phê Thiền, Ottoman, Roman do các chuyên gia hàng đầu Trung Nguyên thực hiện với 3 phong cách thưởng lãm cà phê độc đáo, khác biệt . Một hoạt động nổi bật và đáng chú ý không thể không nhắc đến nữa của Trung Nguyên tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2017 chính là chuỗi chương trình toạ đàm sách, giao lưu và ký tặng sách sẽ diễn ra tại Làng Cà phê Trung Nguyên và không gian Cà phê năng lượng - Cà phê đổi đời  từ ngày 9 -12/03, cũng như tại Đại học Tây Nguyên vào ngày 11/03. Chương trình tọa đàm sách tại Lễ hội với mong muốn góp phần vun đắp tri thức cho sức trẻ Tây Nguyên với sự chủ trì nội dung bởi nhạc sĩ Dương Thụ - Giám đốc cà phê thứ 7, cùng các diễn giả hàng đầu như: Bà Vũ Kim Hạnh – Chủ nhiệm CLB Sáng tạo Khởi nghiệp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – CEO Saigonbooks và ông Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu- Tiến sĩ tâm lý học. Đặc biệt, đồng hành cùng chuỗi hoạt động toạ đàm sách lần này là các Hoa hậu, Á hậu như: Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010, Huyền My - Á hậu năm 2014, Tú Anh - Á hậu 2012, Lệ Hằng - Á hậu Hoàn vũ 2015, cùng 02 người đẹp Tố Như, Lan Hương. Đây cũng chính là chuỗi sự kiện mở đầu cho Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp Kiến quốc năm 2017 của Trung Nguyên sẽ được triển khai tại các trường Đại học trên toàn quốc nhằm góp phần bồi đắp tri thức cho thế hệ trẻ Việt Nam. Và trong Lễ hội lần này, Trung Nguyên sẽ tiếp tục trao tặng khoảng 20.000.000 cuốn sách đổi đời đến các thanh niên, sinh viên, du khách tham dự.

Trung Nguyên tặng sách “đổi đời” cho du khách tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6.  

Song hành cùng các hoạt động trên, tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2017, Trung Nguyên cũng tiếp tục tổ chức hoạt động phụng sự cộng đồng địa phương. Theo đó, từ ngày 08-12/02/2017, Trung Nguyên dự kiến sẽ tổ chức đoàn xe đi trao tặng sách đổi đời và phục vụ 45.000.000 ly cà phê năng lượng miễn phí cho người dân tại Quảng trường 10/3, Trung Tâm Văn hóa Tỉnh Đắk Lắk, Hội chợ triễn lãm… tại thành phố Buôn Ma Thuột. Chuỗi hoạt động đáng chú ý của Tập đoàn Trung Nguyên trong khuôn khổ của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 6 & Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm khác biệt cho cộng đồng du khách, qua đó góp phần khẳng định vị thế của Tập đoàn Trung Nguyên - thương hiệu cà phê số 1 luôn nỗ lực đồng hành cùng UBND tỉnh Đắk Lắk trong việc xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành Thủ phủ cà phê toàn cầu và nâng cao giá trị thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột trên trường quốc tế.

Một góc gian hàng cà phê của Trung Nguyên tại hội chợ triễn lãm chuyên ngành cà phê.

Cùng với việc góp phần nâng cao vị thế của hạt cà phê Buôn Ma Thuột thông qua việc luôn đồng hành cùng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, Trung Nguyên còn nỗ lực đầu tư xây dựng hàng loạt dự án lớn như: Dự án Đô thị Sinh thái Văn hoá Cà phê Suối Xanh, dự án Thác Dray Nur,… Tin rằng, những dự án quan trọng này góp phần khẳng định vị thế của vùng đất Tây Nguyên huyền thoại, với hạt cà phê Robusta đặc biệt nhất thế gian, cũng như bảo tồn và phát huy văn hóa bản địa độc đáo của đồng bào Tây Nguyên, phát huy nội lực của tỉnh Đắk Lắk, giúp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, tạo diện mạo mới cho Tỉnh trong thời gian tới. Và quan trọng hơn cả là sớm đưa Buôn Ma Thuột trở thành Thủ Phủ Cà Phê Toàn Cầu. [box type="info" size="large" style="rounded"]Thông tin chi tiết về chương trình đồng hành của Trung Nguyên tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 6 & Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, độc giả có thể truy cập tại: www.trungnguyen.com.vn   https://www.facebook.com/CaPheTrungNguyen/ [/box] Nguyễn Hiều