Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự cuộc gặp gỡ ngắn với báo giới trước thềm cuộc gặp được cả thế giới chờ đón diễn ra hôm nay, 7/7, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg (Đức).
Trump - Putin lạnh lùng bắt tay trước cuộc gặp 'định hình thế giới' - ảnh 1
Quang cảnh cuộc gặp ngắn với báo giới của lãnh đạo Nga - Mỹ tại Hội nghị G20. Ảnh: Reuters
Phát biểu trước đông đảo phóng viên, Tổng thống Trump hầu như chỉ nhắc đến Tổng thống Putin bằng ngôi thứ ba.
Cụ thể, ông chủ Nhà Trắng cho biết: "Tôi và ông Putin đã nói chuyện về nhiều vấn đề khác nhau. Tôi nghĩ rằng cuộc thảo luận sắp tới sẽ diễn ra thuận lợi", Trump nói. "Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều điều tích cực đến với Nga, với Mỹ và với tất cả các bên liên quan. Tôi rất vinh dự khi được gặp ông, Putin."
Vừa kết thúc câu nói, Tổng thống Trump liền quay sang bắt tay Tổng thống Putin. Hai nhà lãnh đạo nhìn nhau một cách lạnh lùng, thậm chí không nở nụ cười, khác hẳn với lần bắt tay ngay trước đó tại lễ khai mạc Hội nghị G20.
Trump - Putin lạnh lùng bắt tay trước cuộc gặp 'định hình thế giới' - ảnh 2
Tổng thống Trump là người chủ động tỏ ý muốn bắt tay Tổng thống Putin. Ảnh: Reuters
Trump - Putin lạnh lùng bắt tay trước cuộc gặp 'định hình thế giới' - ảnh 3
Hai nguyên thủ lạnh lùng bắt tay trước cuộc gặp "định hình thế giới". Ảnh: Sputnik News
Trump - Putin lạnh lùng bắt tay trước cuộc gặp 'định hình thế giới' - ảnh 4
Ảnh: AFP
Trump - Putin lạnh lùng bắt tay trước cuộc gặp 'định hình thế giới' - ảnh 5
Cận cảnh cái bắt tay của Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Ảnh: Reuters
Đáp lời người đồng cấp Mỹ, ông chủ Điện Kremlin xưng hô với Tổng thống Trump bằng ngôi thứ hai và nói: "Tôi và ông đã điện đàm một vài lần. Nhưng chỉ nói chuyện qua điện thoại thì không bao giờ đủ. Tôi cảm thấy vui mừng khi được gặp ông trực tiếp. Tôi mong rằng cuộc gặp của chúng ta sẽ đem lại kết quả tích cực."
Đặc biệt, Tổng thống Putin nhấn mạnh ông muốn thảo luận với ông Trump về mối quan hệ song phương và các vấn đề khác trong chương trình nghị sự quốc tế, những vấn đề mà theo ông Putin là "cần gặp trực tiếp để bàn bạc".
 Nguồn: Tân Hoa Xã 
Theo Sputnik News, cuộc gặp giữa hai nguyên thủ Nga - Mỹ sẽ có sự tham gia của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.
Dự kiến, các nhà lãnh đạo đến từ hai nước sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Syria và Ukraine, cuộc chiến chống khủng bố và những vấn đề cấp bách khác trong chương trình nghị sự song phương.
Trước đó, Moscow từng nhận định "cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thế giới."

Theo Sputnik News/Tienphong.vn