Trùm ma túy sa lưới sau23 năm chạy trốn

00:00 12/10/2020

Một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của Ý đã bị bắt giữ tại Uruguay vào ngày 4/9 vừa qua, sau 23 năm chạy trốn, với các tội danh liên quan đến mafia, buôn bán ma túy và các tội ác nghiêm trọng khác. Rocco Morabito được coi là thành viên bị truy nã cấp độ 1 của Calabrian 'Ndrangheta, nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất của Ý và là một trong những ổ nhập khẩu ma túy Nam Mỹ lớn nhất Châu Âu. Tên tội phạm 50 tuổi này đã bị bắt vào hôm thứ hai tại một khách sạn ở Montevideo sau khi cảnh sát Uruguay và các nhà chức trách Ý cùng lên kế hoạch để xác định danh tính thực sự của hắn ta. Các phương tiện truyền thông Ý cho biết hắn đã sống trong biệt thự sang trọng ở Punta del Este, một khu nghỉ mát, với người vợ Uruguay của mình. Cho tới một vài tháng trước, các nhà điều tra vẫn đang tập trung truy tìm hắn ở Brazil. Nhưng một trong số những đứa con của hắn mới được đăng ký học tại Uruguay với tên thật của Morabito thay vì một bí danh, thì trọng tâm săn tìm được chuyển sang đất nước này. Được mệnh danh là 'vua ma túy của Milan,' Morabito đã bị để mắt từ năm 1994 sau khi hắn trả 13 tỷ lire (8 triệu USD) để nhập khẩu gần một tấn thuốc, tờ Corriere della Sera cho biết. Morabito vào Uruguay vào năm 2001, và đã cư trú với vợ tại Punta del Este, Bộ Nội vụ Uruguay trả lời với báo giới trong một cuộc phỏng vấn. Hắn đã sống ở đó dưới sự một danh tính giả là Francisco Antonio Capeletto Souza, của Rio de Janeiro. Một lệnh bắt giữ quốc tế đã được ban hành vào năm 1995 với mục đích theo dõi Morabito và bắt hắn về Ý, kết án 30 năm tù giam. Vụ bắt giữ này đã cướp đi một thành viên trong danh sách 5 tên tội phạm có tổ chức nổi tiếng nhất của nước này. Nguồn: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4850554/Police-Longtime-fugitive-Italian-mobster-nabbed-Uruguay.html