Triệt phá nhiều băng ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp

00:00 12/10/2020

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, trong năm 2016 đã triệt phá 1.997 băng ổ nhóm tội phạm, trong đó nhiều băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, núp bóng các công ty, doanh nghiệp. Ngày 29/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tiếp tục Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016.

bo-turong-to-lam-pt

Bộ trưởng bộ công an Tô Lâm

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu một số nội dung liên quan đến đấu tranh phòng chống gian lận thương mại, lành mạnh hóa thị trường, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh trật tự, an ninh kinh tế... Bộ trưởng cho biết, Bộ liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh tội tạm hình sự, triệt phá các băng, nhóm tội phạm núp bóng các doanh nghiệp, tạo môi trường an ninh, an toàn cho hoạt động của các doanh nghiệp. Trong năm 2016 đã triệt phá 1.997 băng ổ nhóm tội phạm, trong đó nhiều băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, núp bóng các công ty, doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến hoạt động, môi trường cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tập trung triển khai quyết liệt công tác đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm về môi trường. Năm 2016, phát hiện, xử lý hơn 16.000 vụ vi phạm trật tự về quản lý kinh tế; 224 vụ phạm tội tham nhũng, xử lý nhiều vụ án tham nhũng lớn; điều tra xử lý hơn 3.000 vụ buôn lậu; xử lý hơn 17000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; tham mưu, giải quyết các vụ việc đình công, xử lý vi phạm trật tự trong PCCC các khu công nghiệp... Bộ trưởng Tô Lâm kiến nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về di dân, di cư để bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đời sống dân sinh, nhất là ở những khu công nghiệp, các thành phố lớn với tinh thần "phát triển phải đi liền với ổn định",... Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu về tình hình thu ngân sách năm qua, Bộ trưởng cho biết, đến thời điểm này thu ngân sách đạt 100,7% dự toán, riêng ngân sách địa phương vượt 15%, dự tính đến hết năm 2016 (còn 3 ngày nữa), vượt khoảng 70.000 tỷ đồng. Trong chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá trốn thuế… Bộ đã thực hiện nhiều biện pháp như phong tỏa tài khoản, công khai doanh nghiệp nợ thuế, tăng cường kiểm tra với gần 82.000 doanh nghiệp kiến nghị tăng thu 14.500 tỷ đồng, đến nay thu được 9.200 tỷ; phạt 607 tỷ DN có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế; tăng thu khoảng 2.000 tỷ đồng; thu 6.600 tỷ đồng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước… Đến hết tháng 11/2016, thu hồi 42.000 tỷ đồng nợ đọng thuế và số còn nợ đọng thấp hơn thời điểm năm 2015. Số nợ thuế hải quan chỉ còn 1%. Tuy nhiên số nợ đọng thuế còn lớn, còn tình trạng thất thu. Cũng tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng phát biểu về thị trường ngoại tệ, theo Thống đốc, trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động, rung lắc mạnh, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, không làm thị trường biến động mạnh. Về tăng trưởng tín dụng, năm 2016 đạt khoảng 18,5%, đảm bảo mục tiêu đề ra. Tăng trưởng dàn đều trong các tháng, cơ cấu tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Chất lượng tín dụng được nâng lên. Rủi ro được nhận diện và có biện pháp bảo đảm an toàn... Ngân hàng Nhà nước dự kiến, năm 2017 phải điều hành lãi suất linh hoạt, bám sát các cân đối vĩ mô, tiền tệ; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất trung, dài hạn; kiểm soát quy mô tín dụng hợp lý bảo đảm an toàn, hiệu quả, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn; tập trung tín dụng cho những lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ... Sau phần phát biểu của Thống đốc Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, Thống đốc Lê Minh Hưng sinh năm 1970, là Bộ trưởng trẻ nhất Chính phủ nhưng đã điều hành mạnh dạn, tốt, đặc biệt kết hợp chính sách tiền tệ, tài khóa đúng đắn, chủ động. “Trong đó có mấy việc như không để cú sốc nào xảy ra, hay những tin đồn thất thiệt, hay việc Tổng thống mới của Mỹ có chính sách đưa tiền đô la về nước…”- Thủ tướng nói. Theo kinhtedothi