Triển lãm ảnh “Phụ nữ Venezuela trong công cuộc xây dựng đất nước”

00:00 12/10/2020

Ngày 31/3, tại TP.HCM, Đại sứ quán nước Cộng hòa Venezuela và Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Phụ nữ Venezuela trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI”, nhằm giúp người xem hiểu hơn về những đóng góp của phụ nữ Venezuela trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp cho đến khoa học kỹ thuật, chính trị, văn hóa, thể thao…

nu-bo-truong-quoc-phong Nữ Bộ trưởng quốc phòng đầu tiên trong lịch sử Venezuela Qua gần 50 ảnh trưng bày tại triển lãm, công chúng thấy được nụ cười lạc quan, niềm say mê lao động và quyết tâm cống hiến của phụ nữ Venezuela cho sự nghiệp xây dựng đất nước giàu đẹp. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam, ông Jorge Rondon Uzcategui chia sẻ: Tại Venezuela, vai trò của phụ nữ luôn được coi trọng và đề cao, họ là nhân tố chính trong đấu tranh cách mạng cũng như xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Tên của quốc gia này được đặt từ tên của một phụ nữ Venezuela. Chính vì thế, phụ nữ Venezuela ngày càng được trao nhiều quyền và cơ hội hơn để cống hiến và lãnh đạo đất nước; đấu tranh vì sự công bằng, tự do, dân chủ và tiến bộ. Hiện nay, có tới 8 nữ bộ trưởng là thành viên trong bộ máy Chính phủ của Venezuela. Các chính sách phát triển của Venezuela luôn chú trọng đến xóa đói giảm nghèo, đảm bảo bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ. Ông Jorge Rondon Uzcategui nhấn mạnh. Nhân dịp này, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ cũng trưng bày 50 tác phẩm ảnh “Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới” nhằm giới thiệu đến công chúng những đóng góp to lớn của phụ nữ nước ta trong thời kỳ đổi mới. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh, lĩnh vực nào, Phụ nữ Việt Nam cũng nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy sức sáng tạo trong lao động sản xuất, xuất sắc trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng… Được biết, triển lãm kéo dài từ ngày 31/3 đến hết ngày 15/4/2016.  Tin và ảnh: Anh Đức (Văn phòng Đại diện phía Nam)