Triển lãm ảnh các di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới của Việt Nam tại Phú Quốc

12:27 04/12/2020

Nhằm giới thiệu tới người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế về các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Việt Nam; thúc đẩy mong muốn đến khám phá, tìm về cội nguồn của những di sản; qua đó góp phần quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam, triển lãm ảnh "Các di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới của Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 04 đến hết ngày 10/12/2020.

Sáng ngày 4/12 tại Trung tâm văn hoá huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh “Các di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới của Việt Nam” do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) tổ chức nằm trong khuôn khổ chương trình xúc tiến du lịch tại Kiên Giang.

Các bức ảnh trong buổi triển lãm
Các bức ảnh trong buổi triển lãm.

Tại buổi triển lãm đã giới thiệu 160 bức ảnh chụp 24 di sản thế giới của Việt Nam đã được UNESCO công nhận từ năm 1993 đến 2019, gồm: 5 di sản văn hóa thế giới (quần thể di tích cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, thành nhà Hồ), 2 di sản thiên nhiên thế giới (vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng), 1 di sản thế giới hỗn hợp (quần thể thắng cảnh Tràng An), 13 di sản văn hoá phi vật  đại diện của nhân loại (nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên…), 3 di sản tư liệu thế giới (mộc bản Triều Nguyễn, bia tiến sĩ Văn Miếu - Gia Long, châu bản Triều Nguyễn). 

Ông Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc (ảnh: Hoàng Trung)
Ông Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc (ảnh: Hoàng Trung).

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ông Tạ Quang Đông cho biết đây là những bức ảnh ghi lại vẻ đẹp, giá trị, sức sống của các di sản trong thời điểm hiện tại, đồng thời mang lại cơ hội chiêm ngưỡng hình ảnh sống động, cuốn hút của những phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, nên thơ của tạo hóa hay những công trình kiến trúc cổ kính, những tư liệu chứa đựng những câu chuyện về lịch sử, tư tưởng, văn hóa của người Việt.

Trần Hà