Trẻ em béo phí 10 tuổi trở lên dễ bị tổn thương động mạch

00:00 12/10/2020

DNHN: Trẻ em béo phì 10 tuổi trở lên dễ bị tổn thương động mạch và có nhiều nguy cơ bị đau tim khi lớn lên đó là công bố của 1 nghiên cứu của các nhà khoa học.

Béo phì ở trẻ em làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ  nhiều hơn về sau này, các nhà khoa học tại đại học Surrey phát hiện thấy trẻ em béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp và cao huyết áp về sau khi chúng lớn – tất cả các vấn đề trên sẽ làm tăng nguy cơ mắ bênh tim và đột quỵ, vấn đề tim mạch khác trong cuộc đời của chúng. Chấn động, gần 19,8% trẻ 10 và 11 tuổi ở Anh bị béo phì vào năm 2015/16, tăng 0,7% so với năm trước. Bằng chứng mới được công bố trên tạp chí Obesity Reviews cho thấy điều này sẽ tạo ra sự bùng nổ trong các vấn đề về tim nghiêm trọng trong những năm tới. Tác giả chính của Tiến sĩ Martin Whyte nói: "Điều đáng lo ngại là béo phì đang trở nên đặc hữu trong xã hội chúng ta."Những tác dụng bất lợi của béo phì ở người lớn được biết rõ nhưng những gì chúng tôi tìm thấy là chứng béo phì ở trẻ em có thể gây ra tổn thương động mạch kéo dài có thể dẫn đến các bệnh đe dọa tính mạng. 'Đây là điều mà chúng ta cần giải quyết để bảo vệ sức khoẻ người lớn và giảm áp lực lên NHS'. Nhóm của ông đã kiểm tra dữ liệu từ 18 nghiên cứu trước đó, bao gồm 300.000 người theo dõi, trung bình từ 10 đến 35 tuổi. Họ phát hiện ra những người béo phì ở thời thơ ấu thường có nhiều động mạch hơn sau đó, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở tuổi trung niên hoặc cao tuổi. Các chuyên gia NHS đang tuyệt vọng để giảm bớt gánh nặng bệnh béo phì ở trẻ em, một vấn đề trở nên tồi tệ hơn bởi nhiều phụ huynh đã phủ nhận về trọng lượng của đứa trẻ. Các quan chức đang ngày càng lo ngại rằng béo phì đã trở thành 'bình thường hóa' ở Anh vì trẻ em ở đây cũng thừa cân. Một nghiên cứu của Đại học Newcastle, được trình bày vào đầu tháng này tại Đại hội châu Âu về bệnh béo phì, chỉ phát hiện ra rằng chỉ có 30% phụ huynh có con thừa cân xác nhận chúng là có vấn đề cân nặng. Các nhà khoa học của NHS và Newcastle đang phát triển một chương trình máy tính để giải quyết vấn đề này bằng cách gây sốc cho phụ huynh khi thông báo. Chương trình đo kích thước của một đứa trẻ và tạo ra một hình ảnh 3D về những gì chúng sẽ trông giống như trong cuộc sống sau này. Một thử nghiệm ban đầu cho thấy trẻ em thừa cân có cha mẹ đã được hiển thị những hình ảnh đưa vào trọng lượng nhẹ hơn 9lb (4kg) trung bình trong năm sau so với các trẻ em khác. Kim Bùi/ Theo Heath