Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản tại Đại học Văn Hiến

00:00 12/10/2020

Ngày 21/04/2018, tại trường Đại học Văn Hiến (TP Hồ Chí Minh) đã khai mạc Lễ hội văn hoá Nhật Bản (Japan Expo) với sự hiện diện của lãnh đạo Nhà trường, Ban lãnh đạo Hung Hau Holdings, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Giáo dục Hùng Hậu, đại diện khách mời đến từ các trường, tổ chức an ninh, kinh tế, xã hội, giáo dục trong và ngoài nước.

Lễ hội văn hóa Nhật Bản - Japan Expo tại trường Đại học Văn Hiến TP Hồ Chí Minh. Đến với Lễ hội, quan khách được trải nghiệm nền văn hóa Nhật Bản trong thế giới đầy màu sắc mang phong cách hiện đại, vui tươi, năng động thông qua 5 làng: làng Lá, làng Mây, làng Sương Mù, làng Cát và làng Đất tương ứng với các làng trong bộ Manga - Anime nổi tiếng: Naruto; được hòa mình vào những điệu nhảy Yosakoi sôi động của đất nước hoa anh đào, các bài múa Yosakoi truyền thống của người dân Nhật Bản; được tham quan các gian hàng với ngàn hạc giấy, chuông gió, chong chóng tre, tranh 3D, cổng Torii, triển lãm tranh ảnh nghệ thuật, mô hình…

Một sản phẩm văn hóa Nhật Bản với hình ảnh quen thuộc đối với trẻ em Việt Nam từ lâu

Japan Expo Việt Nam 2018 đã cho thấy hình ảnh về mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 đất nước Việt Nam - Nhật Bản, sự học hỏi, trao đổi giữa 2 nền văn hoá, nghệ thuật, ẩm thực. Lễ hội còn là một sân chơi giải trí, giao lưu văn hóa, thưởng thức ẩm thực đặc sắc, đồng thời cũng là một sự kiện du lịch đặc thù thu hút nhiều khách du lịch trẻ tuổi trong và ngoài nước biết và đến với TP HCM, tạo điều kiện để ngành Nhật Bản học, thuộc Khoa Đông Phương học của trường Đại học Văn Hiến thể hiện và phát huy khả năng học huật cũng như khẳng định uy tín đào tạo của Nhà trường.