TPHCM: Xây dựng 103 hồ điều tiết nhằm chống ngập

00:00 12/10/2020

Ngày 8/4, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước (ĐHCTCNN) TP.HCM cho biết, đã quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước Thành phố đến năm 2020, Thành phố sẽ triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới hồ điều tiết phân tán để giảm ngập úng. Bước đầu đã xác định 103 vị trí cần đầu tư xây dựng hồ điều tiết.

tinh-trang-ngap-ung

Theo Trung tâm ĐHCTCNN TP, quy hoạch được được xây dựng trên cơ sở rà soát quy hoạch 1/2000 để cải tạo diện tích mảng xanh, các hồ cảnh quan làm hồ có chức năng điều tiết nước ở các địa bàn như: quận Thủ Đức với hồ ở công viên Gò Dưa, Linh Đông; quận 2 hồ trung tâm khu vực Thủ Thiêm rộng 18 ha, khu vực dân cư 87 ha và nhiều hồ ở quận Bình Tân, Bình Chánh, quận 12, Gò Vấp…

Được biết, quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước của Thành phố đến năm 2020 được chia làm 6 vùng với diện tích nghiên cứu 581 km2. Đó là các vùng: Trung tâm, Bắc, Nam, Tây, Đông Bắc, Đông Nam.

Tuy nhiên đến nay Thành phố mới đầu tư được 224km, so với nhu cầu của quy hoạch là 1.326km, thì chỉ mới đạt 17%.

 Tin và ảnh: Bình An (Văn phòng Đại diện phía Nam)