TPHCM: Người dân vùng ven đang bị thiếu nước sạch

00:00 12/10/2020

Nắng nóng kéo dài, cùng với xâm nhập mặn trên sông Đồng Nai và sông Sài Gòn đang ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp nước tại TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, 417 ngàn hộ dân Thành phố đang bị thiếu nước sạch, chủ yếu tập chung ở những quận, huyện vùng ven. nguoi-dan-thieu-nuoc-sach Những nơi thiếu nước sạch nghiêm trọng nhất của TP Hồ Chí Minh như: Huyện Củ Chi có hơn 103.000 hộ nhưng chỉ có 31.600 hộ được sử dụng nước sạch. Tại quận 12, 76.600/124.800 hộ chưa được cấp nước sạch. Còn tại huyện Hóc Môn, số hộ dân được cấp nước sạch chỉ là 25%. Mặc dù Thành phố đã đầu tư hơn 10 ngàn tỷ đồng để xây dựng nhà máy nước để nâng công suất cấp nước của Thành phố từ 1 triệu 700.000 m3/ngày đêm lên 2 triệu 570.000m3/ngày đêm nhưng công tác cấp nước cho người dân vẫn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân ở những huyện ngoại thành vẫn còn tập quán sử dụng nước giếng khoan mà không nhận thức được sự nguy hại đến sức khỏe. Mỗi ngày vẫn có khoảng 600 ngàn mét khối nước ngầm được người dân ở các quận, huyện ngoại thành của thành phố khai thác và sử dụng. UBND TP HCM đã chỉ đạo các quận, huyện bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn khẩn trương triển khai những biện pháp cấp bách để cấp nước sạch cho người dân. Trước mắt, các địa phương cần bố trí các xe bồn, chở nước sạch đến tận nơi cung cấp cho người dân. Về lâu dài, cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa để công tác cấp nước sạch cho người dân Thành phố được thuận lợi hơn. Tin và ảnh: Bình An (Văn phòng Đại diện phía Nam