TPHCM: Người dân hướng về ngày Giỗ tổ Hùng Vương

00:00 12/10/2020

Dân gian có câu “Dù ai đi ngược về xuôi - Nhớ ngày Giỗ tổ mùng Mười tháng Ba”. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành ngày lễ truyền thống trọng đại của dân tộc. Câu ca ấy đã in đậm trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác.

du-khach Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn du khách đã đến Du lịch Văn hóa Suối Tiên, quận 9, TP HCM dâng hương và chờ đón Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Đã thành truyền thống , hàng năm cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, người dân cả nước lại nô nức hướng về  cội nguồn với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ các Vua Hùng.

Theo GS Sử học Lê Văn Lan, hai câu ca: “Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba” nằm trong một bài ca gồm 4 câu. Hai câu tiếp theo: “Khắp miền truyền mãi câu ca. Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”. Đó là một bài ca mà từ cú pháp đến thi pháp đều khá mới mẻ. Đặc biệt, ý tứ của câu cuối cùng khá gần gũi với những sáng tác trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, thường dùng chủ đề Hùng Vương và Đền Hùng để cổ vũ niềm tin vào vận mệnh non sông, đất nước.

Ngày 2/4/2007, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung điều 73 của Luật Lao động cho người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên ngày Giỗ tổ Hùng Vương.

le-gio-to-hung-vuong Lễ Giỗ Quốc Tổ Hừng Vương đã tái hiện hiện các các giai đoạn lịch sử hào hùng gắn liền với truyền thống của đất nước ngàn năm văn hiến

Đối với người dân khắp mọi miền đất nước đến ngày 10/3 âm lịch đều một lòng hướng về với đất tổ, dâng lên những mâm ngũ quả, hương hoa, hay sản vật bánh trưng, bánh dầy để bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn về cội nguồn cội, mang theo niềm tin về sức khỏe, bình an và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng được tốt tươi…

Không chỉ người dân khắp mọi miền đất nước mà những Việt kiều hay du khách quốc tế cũng hướng về ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương với một tinh thần lạc quan về đất nước ngàn năm văn hiến.

Tại Du lịch Văn hóa Suối Tiên, quận 9, TP HCM, đồng chí Lê Thanh Hải, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố đã tham gia các nghi thức Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Tin và ảnh: Tấn Anh (Văn phòng Đại diện phía Nam)