TPHCM: 28 cây cầu yếu cần được tu sửa nhằm bảo đảm an toàn giao thông

00:00 12/10/2020

Theo báo cáo tại buổi giao ban quý I- 2016 của Sở Giao Thông Vận Tải TP.HCM cho biết, khảo sát hiện trên địa bàn Thành phố đang có 28 cây cầu trong tình trạng yếu cần được tu sửa trong thời gian tới.

Theo ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM, sau vụ sập cầu Ghềnh, Ban Giám đốc Sở cũng đã họp và có chấn chỉnh chung, đôn đốc các quận huyện tăng cường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông lưu thông qua cầu bằng các chốt, biển báo tại vị trí 28 cây cầu yếu. Đặc biệt, các cầu yếu nằm trên các trục giao thông quan trọng (như cầu Lê Văn Lương) đang được Sở GTVT đưa vào chương trình giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020. Theo kế hoạch, TP.HCM đang triển khai thi công, sửa chữa 4 cây cầu, 15 cầu sẽ được thực hiện trong giai 2016 - 2020 và 9 cây cầu sẽ được thực hiện trong giai đoạn kế tiếp.

sau-vu-sap-cau-ghenh Sau vụ sập cầu Ghềnh, Sở GTVT TP.HCM đã họp và có chấn chỉnh chung, đôn đốc các quận, huyện tăng cường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông lưu thông qua cầu bằng các chốt, biển báo tại vị trí 28 cây cầu yếu trên địa bàn Thành phố Liên quan đến vấn đề di dời ga Sài Gòn ra khỏi khu vực nội thành, ông Lâm cho biết, so với tổng thể quy hoạch giao thông đang có, ga Sài Gòn nằm ở vị trí hiện nay là phù hợp. Do vậy, ga Sài Gòn sẽ tiếp tục duy trì, nâng cấp hiện đại hơn để đáp ứng nhu cầu vận tải cho tuyến đường sắt Bắc - Nam. Để giải quyết vấn đề tiếng ồn, giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, Bộ GTVT cũng đang có đề án nghiên cứu, trong thời gian tới sẽ phát triển thêm đường sắt trên cao, cũng như có những giải pháp giải quyết tiếng ồn. Tại buổi họp giao ban, Sở GTVT TP.HCM cũng cho biết đang hoàn chỉnh phương án phân luồng giao thông tại các điểm bầu cử theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, đảm bảo an toàn giao thông suốt trong dịp lễ 30/4 và quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Đặc biệt, trước và trong ngày bầu cử Quốc hội XIV và Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI. Tập trung đôn đốc các đơn vị thi công đào đường, tái lập mặt đường khẩn chương dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường trước ngày 27/4/2016. Đồng thời phối hợp với UBND các quận – huyện trong công tác chấn chỉnh trật tự lòng lề đường, nhất là tình trạng chiếm dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để buôn bán hàng hóa gây cản trở giao thông. Tổ chức phân luồng giao thông khu vực đường Võ Văn Kiệt – đường hầm sông Sài Gòn – đường Mai Chí Thọ và một số tuyến đường trên địa bàn Quận 1 để phục vụ chương trình bắn pháo hoa tại đường hầm sông Sài Gòn theo Kế hoạch của UBND TP.HCM. Tin và ảnh: Tấn Anh (Văn phòng Đại diện phía Nam)