TP Hồ Chí Minh: Nhiều cây cổ thụ chết vì bị đầu độc?

00:00 12/10/2020

Nhiều cây xanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang xanh tốt bất ngờ đổ lá và chết bất thường chưa rõ nguyên nhân.

Theo quan sát của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện Bệnh viện Từ Dũ (phường 5, quận 3), có 3 cây dầu cổ thụ được đánh số thứ tự gồm: 270, 272, 274 đột ngột rụng lá và chết khô.
Ba cây dầu cổ thụ chết bất thường trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Ba cây dầu cổ thụ chết bất thường trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Ông Nguyễn Văn Bảy làm nghề sửa xe trước cổng Bệnh viện Từ Dũ cho biết: "Cách đây khoảng 6 tháng tôi thấy có một cây xuống lá, sau đó lan qua những cây còn lại và có dấu hiệu lan sang những cây khác. Hiện nay, đang trong mùa mưa bão mà cơ quan chức năng vẫn chưa đốn hạ những cây chết sẽ gây nguy hiểm cho người dân đi lại đoạn đường này”.
Cây sao đen trên đường Cách Mạng Tháng Tám đang chết mòn.
Cây sao đen trên đường Cách Mạng Tháng Tám đang chết mòn.
Tại đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành, quận 1), hai cây xà cừ cổ thụ đã chết và được hạ thấp xuống để đảm bảo an toàn. Gần đó, một cây sao đen bị khô và đang chết dần. Nhiều người dân sống gần chỗ cây xanh chết cho biết hiện tượng này đã xảy ra từ lâu, trước khi cây chết có phát hiện hóa chất lạ dưới gốc cây, thân cây bốc mùi hôi nồng nặc. Theo ghi  nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, hầu hết những cây xanh chết bất thường trên các tuyến đường quan trọng, tai những địa điểm này là vị trí thuận lợi để kinh doanh buôn bán. Tìm hiểu vấn đề này, đại diện Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cho biết: Thời gian qua, việc xâm hại cây xanh đường phố ở TP Hồ Chí Minh diễn ra ngày càng phổ biến và phức tạp như đốn hạ trái phép, chặt ngang thân, gốc cây hoặc sử dụng hóa chất để đầu độc cây chết dần...
Cây xà cừ cổ thụ trước cổng Liên đoàn Lao động TP.HCM chết khô đã bị cưa ngang thân.
Cây xà cừ cổ thụ trước cổng Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh chết khô đã bị cưa ngang thân.
Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Anh cho biết thêm: Đơn vị đã nắm được tình hình, qua theo dõi đơn vị phát hiện dưới gốc những cây bị xuống lá có một số hóa chất lạ, thân cây bốc mùi hôi. Một số cây chết đã được đốn hạ. Công ty sẽ tăng cường công tác tuần tra nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm đến hệ thống cây xanh. Đối với các cây xanh trên hai tuyến đường này, công ty tiếp tục theo dõi thường xuyên để báo cáo, đề xuất xử lý kỹ thuật phù hợp để bảo đảm an toàn”. Trước tình trạng trên, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản giao Công an TP phối hợp Sở GTVT và các cơ quan chức năng có liên quan điều tra và xử lý nghiêm các vụ phá hại cây xanh trong thời gian gần đây.
Huy Chương/kinhtedothi.vn