Tp.HCM: Doanh nghiệp, đơn vị cần tuyển dụng hơn 3.200 lao động

00:00 12/10/2020

(DNHN). Trung tâm Dịch vụ việc làm Tp.HCM cho biết, đã tổ chức khai mạc Sàn giao dịch việc làm cố định lần 1 năm 2016 vào sáng ngày 9/3/2016, với sự tham gia của 34 đơn vị tuyển dụng trực tiếp và 63 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trên website với nhu cầu tuyển dụng 3.274 lao động.

95-doanh-nghiep-tuyen-dung-tai-san-giao-dich-viec-lam

34 đơn vị tuyển dụng trực tiếp và 63 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM tham gia tuyển dụng  với nhu cầu tuyển 3.274 lao động

Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động tập trung nhiều ở các ngành như: Dệt may với 318 lao động, Bất động sản (235 lao động), Da- giày (230 lao động), Tài chính (164 lao động), chăm sóc khách hàng (124 lao động)…

Ông Trần Xuân Hải - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cho biết, với nhu cầu tuyển dụng hàng ngàn lao động trong những tháng đầu năm 2016 này thực sự là cơ hội lớn cho người lao động, đặc biệt là những người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tìm kiếm việc làm.

Bên cạnh đó, khi Việt Nam đã là thành viên của Cộng đồng kinh tế ASEAN, đã tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), hiệp định thương mại tự do với Cộng đồng châu Âu (EU) và một số quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc… thì cạnh tranh về thị trường lao động việc làm, chất lượng lao động có tay nghề cao ngày càng khốc liệt. Do đó, nhu cầu tuyển dụng lao động (đặc biệt là lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn cao) để phát triển sản xuất là vô cùng lớn và cấp thiết.

Trong khuôn khổ sàn giao dịch, ngoài hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, Ban tổ chức còn phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, Trường nghề để tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động; giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động…

Tin và  ảnh: Đức Lê (VP Doanh nghiệp Net phía Nam)