Tổng thống Trump tuyên bố nâng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc
Rạng sáng ngày 24/8 (giờ Việt Nam), Tổng thống Trump tuyên bố sẽ nâng thuế đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Động thái này được đưa ra nhằm đáp trả cho "phát súng" mới nổ ra từ phía Trung Quốc ngày hôm qua.
Theo đó, ông Trump thông báo trên Twitter, Nhà Trắng sẽ nâng mức thuế hiện tại đối với 250 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc từ 25% lên 30% vào ngày 1/10 tới. Thuế quan được áp dụng với 300 tỷ USD hàng hoá còn lại tăng từ 10% lên 15%, có hiệu lực vào ngày 1/9.
Trong một loạt những dòng tweet, Tổng thống nói rằng ông sẽ tăng áp lực lên Bắc Kinh - đây là một phần của mục tiêu đã có từ lâu để buộc Trung Quốc phải thay đổi các hoạt động thương mại không công bằng. Ông Trump đã nổ nhiều "phát súng" hơn trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, bất chấp thuế quan đang đe doạ đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Ông viết trên Twitter cá nhân: "Thật đáng buồn, chính quyền tiền nhiệm đã cho phép Trung Quốc đi quá sự công bằng và sự cân bằng trong thương mại, để giờ đây nó trở thành gánh nặng lớn cho người dân đóng thuế ở Mỹ. Là một Tổng thống, tôi không cho phép điều này xảy ra nữa!"
Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã gọi thuế quan của Bắc Kinh là "vô lý". Cơ quan này nói rằng họ sẽ phát hành Công báo Liên bang "nhanh nhất có thể về chi tiết bổ sung" đối với mức thuế quan mới mà ông Trump tuyên bố.
Những dòng tweet của ông Trump về Trung Quốc trước đó đã giúp chứng khoán Mỹ tăng 2%. Thế nhưng, khi tình hình trở nên căng thẳng hơn - Trung Quốc tuyên bố áp thuế với 75 tỷ USD hàng hoá Mỹ, đúng lúc thị trường mở cửa.
Sau thông báo từ phía Trung Quốc, ông Trump đã viết rằng các công ty của Mỹ "được yêu cầu ngay lập tức tìm một địa điểm thay thế cho Trung Quốc, cả việc đưa công ty của các bạn trở về quê nhà và sản xuất tại Mỹ." Ông chưa nêu chi tiết về thẩm quyền mà ông có thể sử dụng để buộc các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc. Một số ý kiến đặt câu hỏi liệu có thực tế khi cắt đứt mối quan hệ với Trung Quốc hay không, đây là nơi xuất khẩu hàng hoá đến Mỹ nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào.
Sau những chia sẻ của ông Trump, các chỉ số lớn của Mỹ đồng loạt lao dốc. Nhà đầu tư trước đó vốn đã lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và mâu thuẫn thương mại.
Hương Giang
- Hãng xe điện Trung Quốc BYD ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc
- Doanh nghiệp xuất khẩu tôm đối mặt nguy cơ bị đánh thuế chống trợ cấp (CVD) tại Mỹ
- Đài Loan tìm kiếm nhân tài từ các quốc gia Đông Nam Á để phục vụ ngành chip
- Quan ngại tình hình nhiều khó khăn, Sonadezi đặt mục tiêu thận trọng năm 2024
- Những yếu tố đáng chú ý của thị trường nhà đất các huyện vùng ven Hà Nội
Cùng chuyên mục
Mỹ: Chiến lược giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Biden được chú trọng
Lầu Năm Góc quan ngại về vụ tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ tại Iraq
Bộ Quốc phòng Mỹ huỷ hợp đồng đám mây 10 tỷ USD với Microsoft
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng trả lời hơn 1,5 triệu câu hỏi của người dân
Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có
-
TS Cấn Văn Lực: 7 trợ lực quan trọng cho thị trường trong năm 2024
-
Giải pháp PUDO: Tăng cường logistics cho thương mại điện tử và giảm thiểu rủi ro giao hàng không thành công
-
"Việt Nam còn nhiều việc phải làm cho hội nhập kinh tế nhưng đang đi đúng hướng"
-
Đáp ứng đủ nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn là mệnh lệnh!
-
Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu 'rõ ràng đang thất bại'?