Tổng quan vòng 1/8 World Cup: Phòng ngự lên ngôi

00:00 12/10/2020

Một vòng chung kết World Cup không có Hà Lan, Italia; Đức bị loại sớm, Argentina không qua được vòng 1/8, một lần nữa khả năng cúp vô địch nằm lại châu Âu.

Ngoại trừ những bất ngờ từ vòng bảng, vòng 1/8 World Cup năm nay không có chổ cho những chú “ngựa ô”. Ngoại trừ chủ nhà Nga đánh bại Tây Ban Nha trên chấm penalty khi “bò tót” mang đến giải đấu năm nay thứ tiqui - taca đã lỗi thời.

Tám trận đấu đã xác định được 8 đội lọt vào tứ kết với 24 bàn thắng được ghi, 3 trận đấu phải bước vào đến loạt sút luân lưu mới xác định được đội đi tiếp, 4/8 trận có hiệp 1 kết thúc không có bàn thắng nào được ghi.

Kịch tính nhất là trận đấu giữa Bỉ và Nhật Bản, trước khi bóng lăn giới chuyên môn và người hâm mộ đều dự đoán một chiến thắng nhẹ nhàng cho tuyển Bỉ, nhưng bất ngờ xảy ra khi Nhật dẫn trước 2-0 trong phần lớn thời gian. Kể từ World Cup 1966 đến nay mới có một đội bóng bị thua tới 2 bàn sau đó gỡ hòa và lội ngược dòng thành công trong 90 phút.

Pháp trình diễn lối chơi khá thuyết phục

Hai ông lớn Pháp và Argentina tạo ra một trong những trận đấu nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các vòng 1/8 World Cup, đặc biệt hơn với những đội bóng lớn khả năng “vỡ trận” ít khi xảy ra.

Đa số các đội được đánh giá yếu hơn đều chọn lối chơi phòng thủ chặt phản công nhanh, nhưng chỉ có Nga và Thụy Điển thành công. Thông số thống kê trận Tây Ban Nha và Nga cũng vô tiền khoáng hậu.

Tây Ban Nha cầm bóng 80% tung ra hơn 1.114 đường chuyền, 24 pha dứt điểm nhưng đá hỏng 2 quả penalty, cuối cùng thất bại trước đội chủ nhà dường như chỉ tập trung bảo vệ khung thành.

World Cup năm nay dường như không có chổ cho thứ bóng đá cống hiến, kể cả những thương hiệu lớn như Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đa phần chơi tính toán, ngoại trừ Pháp có hơi hướng chơi tổng lực rực lửa.

Kết lại vòng 1/8 là cuộc chơi của Châu Âu và Nam Mỹ, nhiều khả năng đội vô địch nằm ở nhánh đấu có Pháp, Bỉ, Anh, Croatia, nhánh còn lại chỉ có Brazil đủ năng lực cạnh tranh chức vô địch.

Với phương pháp loại trừ thông thường, giả sử cơ hội vô địch được chia đều, thì cup vô địch có khả năng cao nằm lại Châu Âu, thậm chí ít nhất có một đội bóng Châu Âu vào chung kết, khi Nam Mỹ chỉ còn 2 đại diện là Uruguay và Brazil.

Các đội bóng có hiệu suất cầm bóng trung bình nhiều nhất World Cup lần này đều bị loại, ngoài đội tuyển Đức đã bị loại từ vòng bảng cũng cầm bóng trên 67%, Tây Ban Nha trên 71% và Argentina gần 63%.

Trương Khắc Trà