Tổng công ty Hàng không Việt Nam bất ngờ báo lỗ nghìn tỉ

00:00 12/10/2020

 Lợi nhuận của công ty năm 2015 giảm 34% so với năm trước, tương đương với mức giảm hơn 1.000 tỉ đồng, xuống còn 2.071 tỉ đồng.

loi-nhuan

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2015, cho biết trong khi doanh thu của tổng công ty tăng 36% so với năm trước, đạt 10.800 tỉ đồng thì lợi nhuận lại giảm 34% xuống còn 2.071 tỉ đồng.

ACV giải thích nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm nghìn tỉ là do khoản vay ngoại tệ ở mức khá cao (hơn 70 tỉ yen) của tổng công ty để đầu tư vào nhà ga T2 sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất lại được định giá bằng đồng yen Nhật. Trong năm 2014, đồng yen giảm mạnh, ACV có khoản lãi chênh lệch tỷ giá tới gần 1.500 tỉ  đồng. Đến năm 2015, mức lãi chênh lệch tỷ giá lại bằng 0 nên công ty phải chịu khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 640 tỉ đồng.

Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần đầu vào tháng 3 vừa qua. ACV dự kiến sẽ bán 65,9 triệu cổ phiếu cho tập đoàn quản lý sân bay Pháp Aéroport de Paris (AdP) với giá 13.100 đồng/cổ phiếu và thu về khoảng 863 tỉ đồng.

Được biết, ACV không phải là công ty đầu tiên tuyên bố lỗ do biến động tỷ giá. Trước đó, nguyên nhân này cũng đã khiến Vietnam Airlines, Viettel Global… giảm lãi mạnh.

Dù lợi nhuận giảm nhưng hoạt động kinh doanh cốt lõi của ACV vẫn diễn ra ổn định. Các hệ thống sân bay của công ty vẫn phục vụ được 63,12 triệu lượt khách năm 2015 (tăng khoảng 24% so với năm 2014).

ACV dự kiến năm 2016 doanh thu sẽ đạt 12.095 tỉ đồng và lợi nhuận đạt 2.056 tỉ đồng. Trong khi đó, số lượng khách phục vụ sẽ tăng 16% lên tới 13,46 triệu lượt khách so với năm 2015.

Tuyết Nhung/motthegioi