Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Lai Châu

00:00 12/10/2020

Trong hai ngày 14 và 15/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy; Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh… Chiều 14/7 Đoàn công tác thăm và làm việc với xã Bản Bo; sau khi nghe báo cáo của xã về tình hình phát triển kinh tế xã hội cùng những kiến nghị của xã; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng trước sự đổi thay của xã, Tổng Bí thư cho rằng, đây là những minh chứng của cách làm sáng tạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh, huyện và sự nỗ lực bà con trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời mong muốn bà con xã Bản Bo nói riêng và huyện Tam Đường nói chung tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tập trung phát triển du lịch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển lúa, chè chất lượng cao, cây ăn quả; giữ gìn an ninh trật tự; tăng cường mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc…

tong-bi-thu-tham-thuy-dien

 

Tổng bí thư phát biểu biểu dương cán bộ công nhân nhà máy thủy điện Lai Châu

(Ảnh: Thái Thịnh)

Tiếp xúc vùng nguyên liệu chè Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển chè Tam Đường, Tổng Bí thư đánh giá cao nổ lự của lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động của Công ty đã và đang biến vùng đất nơi đây thành vùng nguyên liệu chè sạch Tam Đường. Thăm nhà máy sản xuất chè của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển chè Tam Đường, bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã báo cáo với Tổng Bí thư và Đoàn công tác tình hình phát triển vùng chè nguyên liệu Kim Tuyên hiện có với trên 320ha tập trung tại xã Bản Bo, Công ty đã đầu tư và chế biến tạo ra các sản phẩm chè sạch chất lượng cao như: Ôlong, Sen Cha, Đông Phương Mỹ Nhân… Đặc biệt, Công ty chế biến thành công chè Matcha có nguồn gốc từ Nhật Bản. Sản lượng chè Matcha năm nay đạt gần 8 tấn (tăng 5,5 tấn so với cùng kỳ năm 2015), giá thu mua chè tươi bình quân của Công ty đạt hơn 12.000 đồng/kg. Ghi nhận những kết quả đạt được của cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty, đồng chí Tổng Bí thư mong muốn Công ty tiếp tục có những bước đi vững chắc trong mở rộng thị trường chè, tạo công ăn việc làm và nâng cao mức sống cho người lao động, ưu tiên con em địa phương vào làm việc tại Nhà máy…

tong-bi-thu-hai-che-cung-ba-con

 

Tổng bí thư hái chè cùng bà con nhân dân Bản Bo

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên xã Bản Bo, huyện Tam Đường. Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thắp hương tại Phòng thờ Bác Hồ. Sáng ngày 15/7, cùng đoàn làm việc với Thường vụ và cán bộ chủ chốt tỉnh Lai Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII. Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu, Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã lãnh các cấp chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Xây dựng các chương trình trọng điểm, nghị quyết chuyên đề, đề án để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đảm bảo chất lượng, phát huy được trí tuệ của các cấp, các ngành. Đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh: Kinh tế tăng trưởng khá. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt cao so với cùng kỳ. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm thực hiện. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới được giữ vững; công tác đối ngoại được duy trì, phát triển. Các cấp uỷ tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể hướng về cơ sở. Vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng và chính quyền các cấp tiếp tục được nâng cao... Tại buổi làm việc, tỉnh Lai Châu đã kiến nghị với Tổng Bí thư và đoàn công tác quan tâm, ủng hộ để Lai Châu có được cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển rừng. Đồng thời, có cơ chế điều tiết nguồn thu thuế tài nguyên nước, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp để tái đầu tư cho địa phương. Đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ tăng thêm nguồn lực để các tỉnh miền núi biên giới triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Quan tâm tăng thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đảm bảo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đầu tư phát triển vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ cho vùng biên giới đặc biệt khó khăn. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án hạ tầng quan trọng như: Đường nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với thành phố Lai Châu; đường nối các huyện đặc biệt khó khăn với các Quốc lộ 12, Quốc lộ 32 và trung tâm các xã biên giới; Đề án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho đồng bào tái định cư thủy điện Huội Quảng và Bản Chát... Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ ấn tượng về những đổi thay mạnh mẽ, tương đối toàn diện trên các mặt của Lai Châu trong những năm qua. Tổng bí thư nhấn mạnh, sự thay đổi của Lai Châu thể hiện trên các mặt như: Bộ mặt từ nông thôn đến thành thị thay đổi toàn diện, đã có đầy đủ điện, đường, trường, trạm y tế. 100% đường ô tô đến trung tâm, 80% đường đến thôn bản đi lại thuận lợi các mùa. Nhiều công trình thủy điện lớn đã và đang được xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng đã phát triển kinh tế đúng hướng, hình thành các vùng chuyên canh lớn lúa, chè, cao su theo hướng năng suất, chất lượng cao. Đời sống nhân dân được cải thiện một bước, nhân dân ở các vùng tái định cư cũng đã ổn định và có cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó, các mặt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và biên giới tổ quốc được giữ vững. Ngoài ra nội bộ đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu có truyền thống đoàn kết tốt đó là thế mạnh của Lai Châu... Chiều 15/6, Tông bí thư và đoàn công tác đi thăm thủy điện Lai Châu. Theo báo cáo đến nay với khối lượng thi công đào đất đá các loại 15 triệu m3, đổ bê tông 3,6 triệu m3, thiết bị công nghệ 31.000 tấn. Tổ máy nhà máy số 1 thủy điện Lai Châu đã phát điện vào ngày 14/12/2015, vượt kế hoạch 3 tháng. Tổ máy số 2 phát điện ngày 20/6/2016 và dự kiến tổ máy số 3 sẽ phát điện vào tháng 11/2016 và hoàn thành công trình cuối năm 2016 vượt tiến độ 1 năm. Tính đến thời điểm hiện tại hai tổ máy đã vận hành ổn định phát lên điện lưới quốc gia 1,32 tỷ kwh..Sau khi nghe báo cáo tổng bí thư hoan nghênh sự vượt khó của cán bộ, công nhân thi công nhà máy thủy điện Lai Châu và trồng cây lưu niệm tại công trình thủy điện Lai Châu kết thúc chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu.

tong-bi-thu-tham-nha-may-dien-lai-chau-2

Đại diện  lãnh đạo nhà máy thủy điện Lai Châu tặng hoa nhân Tổng bí thư thăm nhà máy thủy điện Lai Châu

tong-bi-thu-tham-nha-may-dien-lai-chau-1

Tổng Bí thư chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ và nhân dân Lai Châu

Thái Thịnh