Toàn cảnh khu đô thị 2.000 ha bỏ hoang ở Hà Nội, vừa bị Thủ tướng yêu cầu xử lý

00:00 12/10/2020

Dự án đô thị gần 2.000 ha bị bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng tại huyện Mê Linh, Hà Nội... nay được người dân tận dụng làm khu chăn thả gia súc, gia cầm; các căn biệt thự hoang hóa điêu tàn; những hạng mục cơ sở hạ tầng dang dở suốt 10 năm.

Toàn cảnh khu đô thị 2.000 ha bỏ hoang ở Hà Nội, vừa bị Thủ tướng yêu cầu xử lý - 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo và xử lý tình trạng dự án đô thị gần 2.000 ha bị bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Trong ảnh, sau hơn 10 năm, dự án vẫn còn dang dở, bị bỏ hoang.

Toàn cảnh khu đô thị 2.000 ha bỏ hoang ở Hà Nội, vừa bị Thủ tướng yêu cầu xử lý - 2

Đây là một trong những dự án đầu tiên được triển khai tại Mê Linh, rộng 41 ha với quy hoạch hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề và chung cư. 

Toàn cảnh khu đô thị 2.000 ha bỏ hoang ở Hà Nội, vừa bị Thủ tướng yêu cầu xử lý - 3

Diện tích bị bỏ hoang phía trong dự án thường được người dân địa phương tận dụng để chăn thả bò.

Toàn cảnh khu đô thị 2.000 ha bỏ hoang ở Hà Nội, vừa bị Thủ tướng yêu cầu xử lý - 4

Phía bên trong dự án rộng gần 2.000 ha là cảnh những cánh đồng cỏ, các hạng mục xây dựng còn dang dở đã bị xuống cấp nghiêm trọng do thời gian.

Toàn cảnh khu đô thị 2.000 ha bỏ hoang ở Hà Nội, vừa bị Thủ tướng yêu cầu xử lý - 5

Một ngôi nhà đã xây xong phần thô, quá lâu không có người đặt chân đến nên cỏ dại, cây cối mọc lấp đầy lối đi. 

Toàn cảnh khu đô thị 2.000 ha bỏ hoang ở Hà Nội, vừa bị Thủ tướng yêu cầu xử lý - 6

Số ít con đường bên trong dự án Khu đô thị Hà Phong còn biển chỉ đường. Tuy nhiên, những tấm biển này cũng hoen gỉ và mờ gần hết chữ. 

Toàn cảnh khu đô thị 2.000 ha bỏ hoang ở Hà Nội, vừa bị Thủ tướng yêu cầu xử lý - 7

Cảnh điêu tàn bên trong các biệt thự xây dở... 

Toàn cảnh khu đô thị 2.000 ha bỏ hoang ở Hà Nội, vừa bị Thủ tướng yêu cầu xử lý - 8 Toàn cảnh khu đô thị 2.000 ha bỏ hoang ở Hà Nội, vừa bị Thủ tướng yêu cầu xử lý - 9

Bên trong khu dự án biến thành nơi chăn nuôi lý tưởng.

Toàn cảnh khu đô thị 2.000 ha bỏ hoang ở Hà Nội, vừa bị Thủ tướng yêu cầu xử lý - 10

Theo phản ánh, lý do được các chủ đầu tư đưa ra để không triển khai dự án đô thị tại huyện Mê Linh là điều chỉnh lại quy hoạch khi chuyển huyện này từ tỉnh Vĩnh Phúc về Hà Nội hơn 10 năm trước. Việc sáp nhập về Hà Nội đã gây khó khăn cho các chủ đầu tư trong giải phóng mặt bằng dự án.

Toàn cảnh khu đô thị 2.000 ha bỏ hoang ở Hà Nội, vừa bị Thủ tướng yêu cầu xử lý - 11 Toàn cảnh khu đô thị 2.000 ha bỏ hoang ở Hà Nội, vừa bị Thủ tướng yêu cầu xử lý - 12 Toàn cảnh khu đô thị 2.000 ha bỏ hoang ở Hà Nội, vừa bị Thủ tướng yêu cầu xử lý - 13

Khu dự án gần 2.000 ha giờ như hóa thành một đại công trường bị bỏ hoang lâu năm.

Toàn cảnh khu đô thị 2.000 ha bỏ hoang ở Hà Nội, vừa bị Thủ tướng yêu cầu xử lý - 14

Toàn cảnh khu dự dán gần 2.000 ha bị bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng tại huyện Mê Linh, Hà Nội. 

Trần Thanh