Tổ chức thành công Đại Hội Đảng Bộ xã Tân Viên nhiệm kỳ 2020 - 2025

00:00 12/10/2020

Vừa qua, Đảng bộ xã Tân Viên (An Lão, Hải Phòng) tổ chức Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự đại hội có đồng chí Vũ Duy Tùng- Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão cùng 230 đại biểu tham gia đại hội lần này.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tân Viên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã giành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể về phát triển kinh tế, công nghiệp thương mại – dịch vụ của toàn xã có 69 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 145 hộ làm nghề kinh doanh dịch vụ, 06 xưởng may da giày, đóng góp tổng thu 20% toàn địa bàn năm 2019; Sản xuất nông nghiệp có năng suất lúa đứng top đầu của huyện (124 tạ/ha), xây dựng được tổng 56 trang trại chăn nuôi tổng hợp trong đó có 45 ha nuôi trồng thủy sản, 32,4 ha trồng hoa, cây cảnh vụ đông, tổng thu sản xuất nông nghiệp đạt 87 triệu đồng/ha, đóng góp 41,5% tổng thu toàn địa bàn.  

Về phát triển văn hóa – xã hội xã Tân Viên có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, phụ cụ tốt nhiệm vụ chính trị của đọa phương; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Chất lượng giáo dục đào tạo ổn định, phát triển, có 02 trường đạt chuẩn quốc gia; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân 5 năm dưới 1%; tỷ lệ dân dùng nước sạch đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người là 43 triệu/ năm; Làng văn hóa đạt 100% số làng; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm là 1,16 %; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Trong công tác xây dựng Đảng, địa phương quan tâm, chú trọng thực hiện trên cả 03 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; Từng bước đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ; không ngừng nâng lên năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Nhiệm kỳ qua, đã phát triển mới 39 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu giao. Nhiều năm liền Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh...

Cũng trong đại hội, Đảng Bộ nhân dân xã Tân Viên đã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: Nông nghiệp- thủy sản tăng 25-30%; thương mại dịch vụ xây dựng tăng 70-75%; Thu ngân sách hàng năm từng 15-20%; Thu nhập bình quân đầu người đến 2025 là 60-70 triệu đồng/ năm; Xã Tân Viên đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1%; kết nạp 8-10 đảng viên/ năm. Mục tiêu tổng quát được gói gọn với khẩu hiệu “Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng LLVTND; đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.

 Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Duy Tùng - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão biểu dương sự quyết tâm của Đảng bộ xã trong việc xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Nhiệm kỳ mới, đồng chí mong muốn, Đảng bộ tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa phương để đầu tư kết cấu hạ tầng; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội tạo nền tảng vững chắc cho thực hiện các nhiệm vụ; Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng nhu cầu giai đoạn hiện nay; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi công khai minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ổn định tình hình, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội. ng tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 

  1. 15 đồng chí trong ban chấp hành Đảng  bộ nhân dân xã  Tân Viên

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí và 12 đồng chí dự đại hội đảng bộ huyện An Lão khóa 8. Đồng chí  Ngô Thị Hải Ninh giữ chức Bí thư Đảng bộ xã, đồng chí Đặng Văn Tuyền chủ tịch UBND xã với số phiếu 229, tỷ lệ 99,57% tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư  xã Tân Viên. 

 Phương Giang - Nguyễn Lương