Tin mới nhất về  vụ sập mỏ đá làm nhiều người chết ở Thanh Hóa

00:00 12/10/2020

Một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực mỏ đá Hang Cá - Đá Cạo của doanh nghiệp Tuấn Hùng, đóng trên địa bàn xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa), khiến ít nhất 3 người chết và nhiều người bị thương.   

Theo đó, vào khoảng 10h sáng nay (22.1), một tổ công nhân(7 người đang làm việc tại mỏ đá thuộc doanh nghiệp Tuấn Hùng thì bất ngờ bị một khối đá lớn tụt khiến cả tổ đang làm việc tại đây bị vùi lấp. Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sập mỏ đá, gồm: Phạm Văn Trường (34 tuổi), Trương Văn Danh (34 tuổi), Đinh Văn Hoàng (34 tuổi), đều trú tại làng Cú, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước (Thanh Hóa). sap-mo-da-nhieu-nguoi-chet-o-thanh-hoa-loi-ke-nhan-chung Hiện trường mỏ đá bị sập. Theo một công nhân làm việc tại mỏ đá này cho hay: Trong lúc mọi người đang làm việc thì một khối đá lớn tụt xuống và vùi lấp nhiều người. Sau đó, tất cả mọi người đang làm việc ở khu vực lân cận đã hò nhau hối hả dùng các phương tiện để giải cứu những người còn bị mắc kẹt bên trong khối đá. Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Yên Lâm đã báo cáo lên cấp trên, đồng thời huy động lực lượng cứu hộ đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân còn bị mắc kẹt. Lực lượng Công an huyện Yên Định, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng với các lực lượng chuyên môn giải cứu những ngươi còn mắc kẹt. Ông Trương Đức Tính (bố của nạn nhân Trương Văn Danh, ở làng Cú, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước) cho biết, gia đình nhận được tin báo anh Danh bị tai nạn lúc khoảng 11h trưa nay. Khi gia đình đến nơi thì thấy cơ quan chức năng đã đưa được 3 nạn nhân: Danh, Hoàng, Trường ra khỏi hiện trường vụ sập mỏ đá, tất cả đều tử vong. Còn nhiều nạn nhân vẫn bị mắc mắc kẹt tại hiện trường. Đến 17h30 hôm nay (ngày 22/1), cơ quan chức năng vẫn đang tích cực thực hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sập mỏ đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định dưới sự chỉ đạo của ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ông Ngô Anh Tuấn cho biết, đến thời điểm gần cuối giờ chiều nay, do trời mưa nặng hạt, nhiệt độ xuống rất thấp, nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. PV