Thực tập sinh trẻ tuổi nhất của Google và ứng dụng Google Map

00:00 12/10/2020

Ngày nay, Google sử dụng những chiếc xe ảo trang bị camera Google Maps Street View để chụp những hình ảnh đường phố thực cho dịch vụ điều hướng của mình. Nhưng trong quá khứ, Google phải gắn những chiếc camera lên nóc xe sử dụng gỗ dán – một công việc được giao cho một cậu thực tập sinh trẻ, theo như một cựu nhân viên Google cho biết.

Iain McClatchie, từng giữ vị trí tưởng bộ phận kỹ thuật camera của Google từ năm 2006-2012, gần đây đã chia sẻ những trải nghiệm mà từ đó góp phần xây dựng nên Google Street View trên trang cá nhân của mình. Tại đó, anh kể lại một thực tập sinh trẻ giúp Google gắn những chiếc camera vào một bảng gỗ dán được cố đinh trên nocs xe. Những chiếc camera này thu giữ những hình ảnh đầu tiên cho ứng dụng Google Street View. Cậu thực tập sinh đó tên là Elliot Kroo, khi đó mới có 14 tuổi, hiện là nhà sáng lập và kỹ sư trưởng của ứng dụng cho thuê xe GetAround. ElliotKroo Elliot thực tập vị trí kỹ sư phần mềm tại Google trong khoảng 2005-2008, cho biết mình là thực tập sinh nhỏ nhất tại công ty từ trước đến nay. Trong suốt khoảng thời gian tại Google, Kroo chuyên về mảng công nghệ đầu cuối phía sau (Back End Technology) để củng cố ứng dụng Google Maps, bao gồm tạo ra bảng điều khiển cho việc vao phủ khả năng tìm kiếm một khu vực địa lý đặc biệt. Theo như hồ sơ trên trang cá nhân Linkedin, Anh cũng tham gia phát triển bản sao Google Maps để demo những tính năng mới cho ứng dụng Ngay sau khi kết thúc thực tập tại Google, Kroo làm việc cho công ty AppJet chuyên tạp ra công cụ để xây dựng những ứng dụng web đơn giản. Công ty này bị Google mua lại năm 2009. GetAround dành giải TechCrunch Disrupt năm 2011 và Business Insider đã bình chọn Kroo vào danh sách 26 Nhà doanh nghiệp công nghệ hứa hẹn 26 Up-And-Coming Tech Entrepreneurs You Need To Watch năm 2012 Theo Business Insider