Thúc đẩy tiềm năng hợp tác Hà Nội - Hongkong
trong khuôn khổ chuyến công tác tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã gặp, làm việc với bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga - Tổng Thư ký chính quyền Đặc khu hành chính Hongkong.
Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ Hà Nội, tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi bên, cũng như việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa Hà Nội và Đặc khu hành chính Hongkong.
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hongkong trong số các nước ASEAN, Hà Nội là thành phố lớn trên thế giới với bề dày lịch sử, văn hóa nên hai bên có nhiều tiềm năng để hợp tác trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch và xây dựng kết cấu hạ tầng. Hongkong cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Hà Nội trên các vấn đề quản lý đô thị, giao thông công cộng, đào tạo nguồn nhân lực, trong đó sẵn sàng đào tạo lực lượng cứu hỏa của Hà Nội trong việc xử lý hỏa hoạn tại các nhà cao tầng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm việc với bà Lâm Thịnh Nguyệt Nga - Tổng thư ký Chính quyền Đặc khu hành chính đặc biệt Hongkong. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN |
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề cao vai trò của Hongkong là trung tâm kinh tế hàng đầu trong khu vực và trên thế giới, là đối tác kinh tế lớn của Việt Nam; vui mừng trước việc các doanh nghiệp Hongkong đang triển khai 155 dự án đầu tư với tổng vốn gần 1,3 tỷ USD tại Hà Nội; kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2015 đạt hơn 1,5 tỷ USD. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhất trí với việc ưu tiên hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch và xây dựng kết cấu hạ tầng; đồng thời đề nghị Hongkong chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý đô thị, quản lý phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa trao đổi, hợp tác với các đối tác và doanh nghiệp Hongkong; nhấn mạnh hiện nay Hà Nội đang thực hiện mạnh mẽ các biện pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài trên nhiều lĩnh vực như kết cấu hạ tầng, đường sắt đô thị, thương mại du lịch và an sinh xã hội. Hà Nội là một điểm đầu tư, kinh doanh, du lịch hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội, mở rộng sản xuất kinh doanh trên cơ sở hai bên cùng có lợi.
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga bày tỏ vui mừng và hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội. Thông qua những trao đổi tại buổi làm việc lần này, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tin tưởng đây sẽ là cơ sở để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hà Nội và Đặc khu hành chính Hongkong trong tương lai, đồng thời, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Hongkong đầu tư vào thị trường Hà Nội
(theo chinhphu.vn)
- Vì sao hàng trăm doanh nghiệp xuất khẩu ván ép có thể phải đóng cửa?
- Thủ tướng yêu cầu trình giảm phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước trong tháng 5
- Luật Thuế GTGT: Nghiên cứu sửa đổi toàn diện để phù hợp với thông lệ quốc tế
- Bộ Tài chính: Khối lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 sẽ giảm so với năm ngoái
- Ủy ban châu Âu mở hồ sơ điều tra mới đối với mạng xã hội Tiktok
Cùng chuyên mục
Hoạt động M&A tại Việt Nam sẽ có thể "giảm nhiệt" dần vào cuối năm
Shopee, Tiki, Lazada dự kiến vẫn phải nộp thuế thay người bán
Giá xăng dầu "kéo" cước dịch vụ vận tải giảm mạnh
Thép Hòa Phát: Sản xuất tăng 2% và tiêu thụ tăng 5%
8 tháng đầu năm 2022, Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu