Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Hà Lan

00:00 12/10/2020

Nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế- thương mại tốt đẹp giữa Việt Nam – Hà Lan, từ ngày 6-9/12/2018, đoàn Bộ Công Thương do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng dẫn đầu đã thăm làm việc tại Vương quốc Hà Lan.

Tham gia đoàn có đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương, đại diện sở công thương một số địa phương như Bắc Ninh, Sóc Trăng và các doanh nghiệp Việt Nam.

Đoàn thăm trụ sở ĐSQVN và làm việc với Đại sứ Ngô Thị Hòa. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan

Sáng ngày 6/12, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cùng Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa đã gặp và làm việc với Tổng Vụ trưởng phụ trách kinh tế đối ngoại, Bộ Ngoại giao Hà Lan, bà Hanneke Schuiling nhằm vận động phía Hà Lan, với uy tín và tầm ảnh hưởng tại EU, tiếp tục ủng hộ và góp tiếng nói tích cực để Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn các Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư IPA giữa Việt Nam và EU.

Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan đánh giá rất khả quan về những cải thiện trong môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, cho rằng việc thúc đẩy phê chuẩn hiệp định EVFTA và EVIPA sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quan hệ đầu tư thương mại song phương cũng như cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phía Hà Lan cũng hoan nghênh đề xuất thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và kinh tế tuần hoàn của Việt Nam, đồng thời, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng đô thị thông minh...nhằm thiết thực chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Hà Lan đến Việt Nam dự kiến trong năm 2019.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Đại sứ Ngô Thị Hòa làm việc với Bộ Ngoại giao Hà Lan. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã tham gia Tọa đàm về Năng lượng gió và Khí hóa lỏng (LNG) và cơ hội hợp tác Việt Nam – Hà Lan (do Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Cục Doanh nghiệp, Bộ Kinh tế Hà Lan và Bộ Ngoại giao Hà Lan phối hợp tổ chức), chủ trì Tọa đàm về Phát triển nền Kinh tế tuần hoàn và hợp tác Việt Nam – Hà Lan, gặp gỡ và trao đổi với 10 tập đoàn hàng đầu và tổ chức tài chính của Hà Lan về năng lượng, công nghệ, ngân hàng.

Hai bên đã trao đổi cụ thể, thiết thực để định hướng hợp tác và hỗ trợ của Hà Lan với Việt Nam trong lĩnh vực xử lý rác thải, cải thiện môi trường, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững 2011-2020 của Việt Nam. Nhân dịp này, Lãnh đạo Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương đã ký kết Ý định thư về hợp tác phát triển nền kinh tế tuần hoàn với phía đối tác Hà Lan.

Đại diện các doanh nghiệp và sở công thương địa phương đã tham gia khảo sát tại Rotterdam và thăm một số doanh nghiệp để học tập mô hình xây dựng, phát triển chợ đầu mối, đồng thời, thu thập thông tin về yêu cầu chất lượng, mẫu mã đối với thực phẩm nhập khẩu của EU nói chung và Hà Lan nói riêng, nhằm tăng cường xuất khẩu hàng hóa vào thị trường này.

 

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan và trao đổi với Đại sứ Ngô Thị Hòa về tình hình phát triển quan hệ hai nước, tiềm năng hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, nhấn mạnh vai trò của cầu nối của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hà Lan. Chuyến thăm của đoàn Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã đạt được những kết quả thiết thực, được phía Hà Lan đánh giá cao, tạo đà cho việc mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.

Năm 2018 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Hà Lan, đánh dấu chặng đường phát triển 45 năm kể từ ngày Việt Nam và Hà Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (9/4/1973- 9/4/2018). Nhìn lại chặng đường lịch sử, cả hai nước có thể tự hào về quá trình phát triển của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt này.

Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao,  Hà Lan là một trong những nước phương Tây đầu tiên cung cấp viện trợ phát triển cho Việt Nam và mở Đại sứ quán tại Việt Nam vào năm 1976.

Quan hệ Việt Nam - Hà Lan bắt đầu khởi sắc từ những năm đầu của thập kỷ 1990 khi khu vực Đông Nam Á bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, trong đó có Hà Lan. Cũng trong thời gian này, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam được mở lại vào tháng 12/1993 và Đại sứ quán Việt Nam lần đầu tiên được đặt tại thành phố The Hague vào năm 1998.

Bên cạnh đó, lĩnh vực du lịch, giáo dục và đào tạo cũng có những bước phát triển tích cực và là lĩnh vực tiềm năng cho hai bên tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hợp tác.

Năm 2017, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hà Lan đạt 7,7 tỷ USD. Hà Lan là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu. Tính đến hết năm 2017, Hà Lan có 304 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 8,17 tỷ USD, đứng hàng thứ 11 trong tổng số 116 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Tuệ Minh