Thời đại của công nghệ sinh dược

00:00 12/10/2020

Đó là chủ đề cuộc Tọa đàm khoa học: Pyunkang - Tiên phong trên đại lộ công nghệ sinh dược toàn cầu được tổ chức sáng 03/10/2016 tại Khách sạn Thắng Lợi-Hà Nội.

Cuộc tọa đàm được sự bảo trợ của Chương trình Truyền thông Việt đồng hành cùng doanh nghiệp (TTV); Công ty CP Y Dược học Sao Phương Đông và Viện Y học Cổ truyền Pyunkang (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức.

danh-y-seo-hyo-seok

Danh y Seo Hyo Seok  Giới quản lý, các nhà y-dược học, thầy thuốc, các doanh nghiệp dược, giới truyền thông Việt Nam có cơ hội được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi ý kiến với nhà y học đã được thế giới biết tiếng là một trong số nhân vật đi tiên phong trong công nghệ sinh dược, - Danh y Seo Hyo Seok, Viện trưởng Viện Y học Cổ truyền Pyunkang. Trong nhiều thập kỷ qua, y học hiện đại đã sử dụng nhiều thuốc có nguồn gốc hóa dược, được tổng hợp hay tách chiết từ hóa chất để chữa bệnh. Tuy nhiên, những hóa chất này đa phần không tương thích với cơ thể con người vì chúng không phải là thành phần tự nhiên của cơ thể. Vì thế hiệu quả thuốc hóa dược hạn chế, chỉ tạm thời đẩy lui được triệu chứng, hoặc làm dịu cơn đau, nhưng vẫn còn đó có nguy cơ tái phát.  Người bệnh vì thế phải lệ thuộc vào thuốc suốt đời. Chưa kể nhiều khi thuốc còn gây ra tác dụng phụ có hại cho cơ thể. Nếu lạm dụng hóa dược kéo dài có thể gây ra các rối loạn bất thường, làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể… Nhận thức được hạn chế của hóa dược trong trị liệu, từ đầu thế kỷ 21, công nghệ sinh dược với các hệ sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên phong phú, ưu điểm nổi trội, ngày càng phát triển và được tin dùng ở đông đảo các quốc gia.

thuoc-sinh-duoc-pyunkang

Thuốc sinh dược Pyunkang

Ưu việt của thuốc từ công nghệ sinh dược là tác dụng điều trị đặc hiệu, giảm  độc hại, giảm biến chứng bất lợi cho bệnh nhân, nâng cao chất lượng điều trị… Xu thế dùng thuốc có nguồn gốc thiên nhiên tạo ra bước ngoặt về công nghệ này đang được ngày càng nhiều nước quốc gia trên thế giới tin dùng do hiệu quả chữa bệnh cao hơn, sức khỏe người bệnh phục hồi, sức kháng bệnh tăng lên. Danh y Seo Hyo Seok là một trong số nhà y học tên tuổi ở đất nước Kim chi nhạy bén trước bước ngoặt nói trên về công nghệ dược.  Ông đã sáng tạo ra sản phẩm Pyunkang từ những bài thuốc cổ dùng dược liệu thiên nhiên, đã góp phần thức tỉnh sự cấp bách giảm thiểu dần thuốc hóa dược, cổ vũ cho việc sử dụng thuốc có nguồn gốc thiên nhiên… Pyunkang được tổng hợp từ nhiều dược thảo quý của Hàn Quốc và điều chế theo quy trình, tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế. Bằng những kết quả chữa bệnh thuyết phục trên hàng trăm nghìn người bệnh ở nhiều nước trên thế giới, Pyunkang đã chứng tỏ là dược phẩm cao cấp đại bổ chính khí, giúp vận hành huyết, nâng cao năng lực tự điều chỉnh những rối loạn chức năng, tái tạo tổn thương thực thể ở giai đoạn đầu, cải thiện rõ nhiều di chứng. Tác dụng  căn bản của Pyunkang là làm sạch phổi, từ đó chữa trị nhiều bệnh. Pyunkang được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế Việt Nam xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Seo Hyo Seok là tác giả của nhiều cuốn sách có giá trị hòa hợp Đông y-Tây y ở trình độ cao, đã xuất bản bằng tiếng Anh như: Từ bệnh dị ứng Atopy đến nhiều bệnh nan trị, Tìm con đường sống 100 tuổi khỏe mạnh… Hơn 40 năm qua, Viện Y học Cổ truyền Pyunkang (Hàn Quốc) là thương hiệu gẫn gũi với nhiều người bệnh trên thế giới và đã chữa trị có kết quả cho hơn 150 nghìn bệnh nhân mắc các bệnh hen suyễn, viêm mũi, các bệnh phổi mạn tính… Mới đây, Viện đã mở chi nhánh ở thành phố Osaka (Nhật Bản) và Trường Đại học Stanton Los Angeles (Hoa Kỳ)… Viện là địa chỉ duy nhất trong 12.000 Viện y học cổ truyền của Hàn Quốc sáu năm liên tục (2011-2016) được nhận Giải thưởng chất lượng và uy tín với người tiêu dùng. Năm 2013, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ sức khỏe phúc lợi của Quốc hội Hàn Quốc đã trao Thương hiệu Viện y học cổ truyền uy tín cho Viện Y học Cổ truyền Pyunkang. Thế Văn