Thổ Tang (Vĩnh Tường): Cần làm rõ dấu hiệu lạm quyền trong việc cho thuê đất

00:00 12/10/2020

Khi sự việc bị phát giác và người dân kiên quyết phản đối thì UBND thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) mới vội vã yêu cầu doanh nghiệp ngừng thi công, đồng thời“bưng bít” thông tin, không cung cấp cho cơ quan báo chí? Thương hiệu & Công luận nhận được đơn thư phản ảnh của một số hộ dân sinh sống tại xóm Sinh Bần, thôn Bắc Cường, thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường) phản ánh việc UBND thị trấn đã tự ý cho doanh nghiệp thuê đất tại bãi để xe ô tô của thị trấn để mở cây dầu phục vụ kinh doanh. Cũng theo phản ánh, việc đặt téc chứa dầu ngay cuối bãi để xe và gần đất thổ cư, giếng khoan nước của người dân khiến họ lo ngại về nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường. Điều đáng nói, việc cho doanh nghiệp thuê đất có dấu hiệu thiếu minh bạch, vượt quá thẩm quyền của UBND thị trấn. Bà H, một người dân địa phương cho biết: Khoảng đầu tháng 10, có doanh nghiệp mang máy móc đến đào bới khu vực cuối bãi đỗ xe, khi người dân tìm hiểu mới biết doanh nghiệp đang đào đất để chôn téc chứa dầu phục vụ kinh doanh. Phát hiện sự việc, chúng tôi đã kiên quyết phản đối vì lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường và cháy nổ. Bà H cũng cho hay, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu doanh nghiệp ngừng thi công; đồng thời cắt cử người lên gặp trực tiếp lãnh đạo thị trấn để phản đối việc cho doanh nghiệp mở cây bán dầu tại khu vực này. Tại đây, bà con được biết, UBND thị trấn đã cho doanh nghiệp thuê 200 m2 đất với giá thuê là 2 triệu đồng/tháng (?!). Tìm hiểu của phóng viên tại hiện trường, khu vưc cuối bãi đỗ xe Thổ Tang đang bị đào bới nham nhở. Doanh nghiệp đã tập kết gạch, cát để chuẩn bị thi công, nhưng do người dân phản đối, yêu cầu tạm dừng nên đến nay doanh nghiệp chưa tiến hành xây dựng. Bãi đỗ xe này thường xuyên có hàng chục xe ô tô đậu để chờ hàng. Nơi doanh nghiệp định đặt téc chứa dầu gần với hàng chục giếng khoan của các hộ gia đình. Do nơi đây chưa có nước máy, việc tìm nguồn nước gặp nhiều khó khăn nên nhiều năm qua, các gia đình đã khoan giếng tại khu vực cuối bãi đỗ xe Thổ Tang, sau đó lắp đặt đường ống dẫn về nhà làm nước sinh hoạt. Việc doanh nghiệp đặt cây dầu gần khu vực giếng nước này khiến người dân lo ngại là có cơ sở. Liên quan đến việc có hay không dấu hiệu lạm quyền trong việc cho thuê đất, phóng viên đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Duy Khang, Chủ tịch UBND thị trấn Thổ Tang. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, ông Khang chỉ nói việc xây dựng cây dầu, UBND thị trấn đã chỉ đạo tạm dừng vì người dân phản đối. Nếu doanh nghiệp muốn xây dựng thì phải được người dân đồng thuận. Khi được hỏi tên doanh nghiệp thuê đất, thủ tục cho thuê đất cũng như văn bản tạm dừng thi công, ông Khang từ chối cung cấp với lý do “đã dừng việc xây dựng cây dầu”. Để làm rõ thêm thông tin trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với ông Hoàng Tuấn Tam, Trưởng phòng TN&MT huyện Vĩnh Tường. Ban đầu, ông Tam cho biết không nắm được việc cho thuê đất này. Sau khi kiểm tra và thông tin lại, ông Tam cũng chỉ biết là việc xây dựng cây dầu tại bãi đỗ xe đã được UBND thị trấn tạm dừng và hiện không tiếp tục thực hiện. Căn cứ theo quy định của pháp luật, cụ thể tại Điều 59 Luật Đất đai 2013 thì việc cho doanh nghiệp thuê đất để kinh doanh không thuộc thẩm quyền của cấp xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, vị trí đặt cây xăng – dầu phải được các cơ quan chức năng cấp phép. Để tránh gây bức xúc cho người dân, cũng như không tạo ra tiền lệ xấu, đề nghị các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Tường cần khẩn trương kiểm tra, làm rõ dấu hiệu lạm quyền của lãnh đạo thị trấn Thổ Tang nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc này. (Theo thuonghieucongluan.com.vn)