Thị trường lịch Tết 2017: Trăm người bán, vài người mua

00:00 12/10/2020

 Dù được cải tiến nhiều về nội dung, thiết kế và mẫu mã, song đến thời điểm hiện tại, thị trường lịch Tết 2017 vẫn khá ảm đạm khi lượng hàng bán ra tương đối chậm.

thi-truong-lich-tet-2017-tram-nguoi-ban-vai-nguoi-mua-2 thi-truong-lich-tet-2017-tram-nguoi-ban-vai-nguoi-mua-1

Tại phố Đinh Lễ và phố Nguyễn Xí, quận Hoàn Kiếm, việc buôn bán lịch Tết 2017 đang rất nhộn nhịp với hàng loạt cửa hàng bày bán hàng trăm mẫu lịch khác nhau. Nhiều cửa hàng tại đây đã bắt đầu bán lịch Tết 2017 từ giữa tháng 10 vừa qua. Giống như mọi năm, lịch bloc (loại lịch có 365 tờ, mỗi tờ là 1 ngày, được đóng thành cuốn dày, có thể xé tờ khi sử dụng) là phân khúc "nóng" nhất trong thị trường lịch Tết 2017, khi các nhà in cũng như công ty xuất bản đưa ra hàng loạt sản phẩm có thiết kê bắt mắt, đa dạng nội dung, kích thước, mẫu mã và giá bán. Ghi nhận tại nhiều cửa hàng lịch, các chủ đề mang tính truyền thống như: danh lam thắng cảnh, lịch sử, các loại hoa… vẫn là chủ đạo về nội dung trong sản phẩm lịch bloc. Tuy nhiên để hút người mua, rất nhiều nội dung mới và hấp dẫn đã được đưa vào các cuốn lịch bloc như: Truyện Kiều, Non sông gấm góc, Ngày mai tươi sáng, Du lịch thế giới…

thi-truong-lich-tet-2017-tram-nguoi-ban-vai-nguoi-mua-3 Cùng với lịch bloc, các loại lịch để bàn, lịch sổ, bưu thiếp, lịch lò xo… cũng rất đa dạng về mẫu mã cũng như nội dung. Về giá bán, ghi nhận cho thấy giá lịch bloc năm 2017 có cao hơn so với năm 2016 khoảng 10%, dao động từ khoảng 40.000 - 650.000 đồng. Nhiều chủ cửa hàng tại phố Đinh Lễ và Nguyễn Xí cho biết loại lịch bloc có mức giá từ 200.00 - 300.000 đồng là sản phẩm được người mua lựa chọn nhiều nhất. Mức chiết khấu phụ thuộc vào loại sản phẩm cũng như số lượng mà khách có nhu cầu mua. Trong khi đó, giá bán các loại lịch để bàn, lịch sổ, bưu thiếp, lịch lò xo… không có nhiều thay đổi với năm 2016.

thi-truong-lich-tet-2017-tram-nguoi-ban-vai-nguoi-mua-1

Dù đã vào vụ được gần 1 tháng tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, thị trường lịch Tết vẫn khá "buồn". Theo ghi nhận vào chiều 22/11 tại phố Đinh Lễ và Nguyễn Xí, lượng người đến mua lịch là khá thưa thớt. Ngoài ra, một số chủ cửa hàng tại đây cũng cho biết, lượng lịch bán ra năm nay chậm hơn so với mọi năm. Các doanh nghiệp, công ty hiện đang là khách đặt in, đặt mua chủ yếu với nhu cầu tặng, biếu… Theo vtv.vn