Thí sinh "thi chui" vẫn có cơ hội dự thi Hoa hậu Việt Nam

00:00 12/10/2020

Dù đã thừa nhận thi chui và viết đơn xin rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 nhưng Lê Trần Ngọc Trân vẫn có thể dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Thông tin này đã khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Theo đó, sau khi Ngọc Trân xin rút khỏi Hoa hậu Việt Nam 2016, BTC cuộc thi đã có thông báo rằng, Ngọc Trân vẫn có cơ hội dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018, nếu cô tiếp tục rèn luyện và tu dưỡng bản thân. Trả lời thắc mắc về trường hợp của Ngọc Trân, ông Lê Xuân Sơn - Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam cho biết: “Đối với mỗi lỗi chỉ xử lý một lần, sau khi xử lý nếu cá nhân đó học tập, phấn đấu bình thường thì lỗi đó xem như đã xử lý xong. Sau đó vẫn được tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam những năm tiếp theo. Chúng tôi có đặt vấn đề với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục cho biết vi phạm của Ngọc Trân là vi phạm hành chính và lỗi này cũng đã quá thời hạn để có thể xử lý theo quy định của pháp luật”.

 “Nàng thơ xứ Huế”  Ngọc Trân đã phải rút lui khỏi Hoa hậu VN 2016 vì thi chui Hoa hậu VN thế giới tại Nhật 2 năm trước.
Người đẹp được mệnh danh là “nàng thơ xứ Huế” được kỳ vọng là ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Việt Nam 2016. Tuy nhiên, cô nhanh chóng vấp phải lùm xùm khi bị tố cáo từng thi chui cuộc thi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ (Hoa hậu Việt Nam Thế giới tại Nhật năm 2014). Đối mặt với tin đồn cũng như sức ép dư luận, Ngọc Trân đã lên tiếng thừa nhận chuyện từng tham gia thi Hoa hậu người Việt thế giới 2014 mà không xin phép các cơ quan chức năng. "Nàng thơ xứ Huế" cũng gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức và khán giả vì quá khứ của cô đã làm ảnh hướng không tốt đến hình ảnh của cuộc thi, đồng thời hy vọng được rộng lòng bỏ qua những sai lầm trong quá khứ. Theo laodong.com.vn