Thế giới tuần qua: Mỹ-Trung “đồng lòng” hạ nhiệt căng thẳng thương mại

00:00 12/10/2020

Trong khi chính quyền Tổng thống Trump đồng ý hoãn tăng thuế 2 tuần hàng "made in China" với "thiện chí” tránh ngày Quốc khánh thì phía Trung Quốc cũng ra tuyên bố không tăng thuế với đậu tương, thịt lợn từ Mỹ.

Thế giới tuần qua: Mỹ-Trung “đồng lòng” hạ nhiệt căng thẳng thương mại

Ảnh minh họa.

Tổng thống Trump lùi tăng thuế với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc để né ngày Quốc khánh
Cuối ngày thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ trì hoãn tăng thuế với khoảng 250 tỷ USD hàng Trung Quốc đến 15/10/2019, tức muộn hơn 2 tuần so với kế hoạch ban đầu. Trong một số dòng trạng thái khác nhau, ông cho biết rằng việc tăng thuế từ 25% lên 30% dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2019 giờ đây sẽ có hiệu lực theo thời hạn mới là ngày 15/10/2019.
Tổng thống Trump cho biết ông làm vậy do có sự đề nghị từ nhà đàm phán hàng đầu Trung Quốc, ông Lưu Hạc và xét đến việc rằng Trung Quốc sẽ kỷ niệm Quốc khánh 70 năm vào ngày 1/10/2019. Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ có cuộc gặp vào đầu tháng 10/2019 và sự trì hoãn tăng thuế của Tổng thống Trump có thể coi như thiện chí của Tổng thống Trump trước thềm các cuộc đàm phán diễn ra. (Xem tiếp)
Trung Quốc tuyên bố không tăng thuế với đậu tương, thịt lợn Mỹ
Trung Quốc đang khuyến khích các doanh nghiệp mua nông sản Mỹ trong đó bao gồm đậu tương và thịt lợn Mỹ, đồng thời đưa các sản phẩm này vào diện không phải chịu thuế cao hơn. Đây là động thái mới nhất từ phía Trung Quốc trong việc làm giảm căng thẳng trước khi hai bên nối lại đối thoại.
Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc trong ngày thứ Sáu được đưa ra sau khi vào đầu tuần này phía Trung Quốc đã thông báo miễn một số mặt hàng của Mỹ không phải chịu thuế bổ sung 25% từng được áp dụng vào năm ngoái, chính phủ Trung Quốc cố gắng làm giảm tác động từ chiến tranh thương mại. Trung Quốc không nói cụ thể đến lượng mua thịt lợn và đậu tương Mỹ - hai mặt hàng vốn giữ vị thế chủ chốt tại các bang chiến lược có thể giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2020. (Xem tiếp)
Sản lượng dầu thế giới có thể hụt 5 triệu thùng/ngày sau vụ tấn công “sốc” tại Saudi Arabia
Công ty dầu nhà nước Saudi Aramco công bố hỏa hoạn hiện đã được kiềm chế tuy nhiên theo một nguồn tin khác thân cận với vụ việc, vụ tấn công đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất năng lượng. Lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen, lực lượng đã từng có nhiều vụ tấn công vào các mục tiêu tại Saudi Arabia, đã lên tiếng nhận trách nhiệm.
Vụ tấn công này là vụ tấn công có quy mô lớn nhất trong hơn 1 thập kỷ nhắm đến hạ tầng sản xuất năng lượng của Saudi Arabia. Nó cho thấy tính dễ tổn thương của hệ thống hạ tầng sản xuất năng lượng, từ giếng dầu, đường ống cho đến cầu cảng. (Xem tiếp)
Mỹ gia hạn cấm vận thương mại Cuba
Theo một văn kiện do Nhà Trắng công bố ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp kéo dài lệnh cấm vận thương mại với Cuba thêm 1 năm.
Sắc lệnh hành pháp nêu rõ quyết định này phù hợp với những "lợi ích quốc gia" của Washington.
Hồi đầu tháng này, Bộ Tài chính Mỹ cũng thông báo sẽ sửa đổi Quy chế Kiểm soát tài sản của Cuba, bao gồm các biện pháp ngăn chặn Chính phủ đảo quốc Caribe tiếp cận ngoại tệ, mà Washington tuyên bố là biện pháp trừng phạt do sự ủng hộ của Cuba đối với chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Các biện pháp mới bổ sung sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang. (Xem tiếp)
Tổng thống Trump sa thải Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton
"Tôi đã thông báo cho John Bolton tối qua rằng sự phục vụ của ông ấy không còn cần thiết ở Nhà Trắng nữa. Cũng giống như nhiều quan chức khác trong chính quyền, tôi bất đồng sâu sắc với nhiều đề xuất của ông ấy, nên tôi đã yêu cầu John từ chức", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter.
Ông Trump cho hay đơn từ chức đã được Bolton nộp cho ông trong sáng 10/9. "Tôi cảm ơn John rất nhiều vì quá trình phụng sự của ông ấy. Tôi sẽ thông báo tân Cố vấn An ninh Quốc gia vào tuần tới". (Xem tiếp)

Phương Vy