Thế Giới Di Động mở cửa hàng điện thoại siêu rẻ để cạnh tranh với các cửa hàng nhỏ?

00:00 12/10/2020

Ông Nguyễn Đức Tài, chủ tịch của MWG, từng chia sẻ rằng chuỗi thegioididong.com có thể gia tăng thị phần bằng cách lấy thị phần từ những người khác.

Hình ảnh về một cửa hàng có bảng hiệu "dienthoaisieure.com", trên đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp, TP. HCM đã gây chú ý khi trên bảng hiệu này có logo Thế Giới Di Động, kèm theo dòng chữ "Thành viên thegioididong". Đây có thể là động thái mới của MWG nhằm tìm động lực tăng trưởng mới cho ngành hàng điện thoại.

Còn nhớ tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), ông Đoàn Văn Hiểu Em, người phụ trách chuỗi thegioididong.com và dienmayxanh.com, đã có những phát biểu trước những lo ngại của nhà đầu tư về sự chững lại của mảng kinh doanh ICT. Khi ấy, dẫn các dữ liệu tăng trưởng, ông Hiểu Em cho biết MWG luôn đạt mức tăng trưởng vượt hơn thị trường trong mảng điện thoại. Với năm 2018, ông Hiểu Em dẫn chứng thị trường điện thoại tăng 4% thì MWG đạt mức tăng trưởng 16%. Trong năm 2019, dự báo thị trường điện thoại sẽ tăng 1%, nhưng MWG muốn tăng gấp 3-4 lần thị trường. Sau đó, ông Tài cũng đồng tình với ông Hiểu Em và cho rằng thị trường không tăng trưởng, không có nghĩa là MWG không tăng trưởng. Ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ thêm rằng MWG sẽ gia tăng thị phần bằng cách giành lấy thị phần từ người khác.

Và với động thái mở cửa hàng dienthoaisieure.com, giới phân tích nhận định MWG muốn nhắm đến thị phần của cửa hàng tư nhân. Anh Trần Thái Sơn, chuyên gia phân tích ngành hàng ICT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt, cho biết rõ ràng là MWG muốn nhắm đến miếng bánh 50% thị phần còn lại của cửa hàng tư nhân vì so cùng phân khúc điện thoại chính hãng thì MWG vẫn bán đắt hơn các chuỗi tư nhân, khi họ cắt giảm chi phí tối đa để đưa ra mức giá cạnh tranh nhất. Anh Sơn nhận định: “MWG phải làm riêng 1 chuỗi mới vì nếu bán như thế [điện thoại giá rẻ] trong cửa hàng Thế Giới Di Động thì sẽ làm giảm value thương hiệu. Động thái mở shop dienthoaisieure là phù hợp với chiến lược bán những thứ chưa bán và bán cho khách hàng chưa từng bán mà ban lãnh đạo của MWG đã đặt ra”.

Trong khi đó, trao đổi với báo giới, ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết rằng Thế Giới Di Động đang và sẽ khai thác nhiều mô hình kinh doanh trong thời gian tới, như việc đưa mặt hàng đồng hồ vào kinh doanh tại hàng chục shop thegioididong và Điện Máy Xanh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, MWG đat doanh thu thuần hợp nhất đạt 51.727 tỷ đồng (tăng trưởng 16% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.121 tỷ đồng (tăng trưởng 38% so với cùng kỳ). Biên lợi nhuận ròng của MWG trong nửa đầu năm ở mức 4,1%, tăng 0,6% so với mức 3,5% cùng kỳ năm 2018.

NCĐT