Thầy lang “ râu” với kỹ nghệ chữa nhiều bệnh từ thảo dược

00:00 12/10/2020

Đó là ông Lê Trọng Trải, 55 tuổi, ở thôn Hàng Cơm, bưu điện Kim Tràng (xã Việt Lập- Tân Yên, Bắc Giang). Với quan niệm “ cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp”, tên tuổi vị thần y ấy làm nức danh bao thế hệ hội viên Hội Đông y TP Thái Nguyên nói riêng và ngành Đông y nói chung thay-lang-ban

Lương y Lê Trọng Trải đang làm thuốc cho bệnh nhân Một buổi chiều muộn, chúng tôi tìm đến nhà ông và chứng kiến các bệnh nhân đang được ông khám chữa bệnh khá đông. Sau khi thực hiện xong phần việc của mình, ông quay sang tiếp chuyện với chúng tôi đầy cởi mở. Ông cho biết: “Tôi đam mê nghề Đông y từ nhỏ nên luôn cố gắng theo đuổi tới cùng. Hành trang lớn nhất trong nghề chế thuốc của tôi là những trải nghiệm từ thực tiễn, cũng như kiến thức mà tôi học được từ các cuốn cẩm nang về y dược…”. Qua tìm hiểu được biết, ông Trải từng tham gia vào chiến dịch bảo vệ biên giới phía Bắc (1979- 1980). Trong thời gian này, ông may mắn được học nghề từ thầy lang người Hoa (Lạng Sơn), đọc sách và kết hợp thực hành khám chữa bệnh… Ngoài ra, ông còn nhận được sự chỉ bảo tận tình từ những thầy thuốc trong dân gian mà ông từng biết danh. Trở về từ quân ngũ, năm 2002 ông là hội viên chính thức của Hội đông y TP Thái Nguyên. Sau nhiều năm hoạt động, ông về quê hương đem kiến thức học được từ nhiều nơi để phục vụ cho bà con quê mình. Điều trị dứt điểm một số bệnh với các dược liệu  từ thiên nhiên Bệnh nhân trong và ngoài vùng bị bỏng, viêm xoang mũi; vôi hóa, thoái hóa xương khớp…đã qua quá trình thăm khám tại các cơ sở y tế mà thiếu kinh phí để điều trị, hoặc có điều trị nhưng chưa khỏi dứt điểm, thường đến ông Trải để chữa trị. Bí quyết trong cách điều trị của ông là áp dụng triệt để hai phương pháp chính: Dùng cao tự chế và thảo dược từ cây rừng trên vùng núi Yên Thế. Qua đó kết hợp với máy vật lý trị liệu công nghệ cao Great 12 của Tập đoàn thiết bị y tế Bộ quốc phòng. may-tri-lieu Máy vật lý trị liệu công nghệ cao Great 12 của Tập đoàn thiết bị y tế Bộ quốc phòng.  Tùy từng loại bệnh mà ông áp dụng theo những phương pháp khác nhau. Ông có khả năng chữa đa dạng nhiều loại bệnh, trong đó nổi bật hơn cả là: Bệnh rò xương, gãy chân; vôi hóa, thoái hóa; bỏng; mụn nhọt, lên đinh; xoang mũi, đau dạ dày, dò kẽ hậu môn… Ông cho biết: Với phương pháp dùng cao tự chế, cùng với số thảo dược đã có, tôi đem rửa sạch, bấc lên bếp chưng cất sau đó cô đặc lại thành cao. Cao tự chế đã hỗ trợ tích cực cho các bài thuốc của ông.Đặc biệt với những bệnh nhân mắc triệu chứng vôi hóa, thoái hóa, gãy xương, đau dây thần kinh tọa  rất cần sự hỗ trợ của cao tự chế.  “ Qua việc  xem hình ảnh phim chụp và kết luận của bác sĩ, nếu chỗ xương bị gãy (giập) có thể nắn chỉnh được thì nắn chỉnh, nếu không phải dùng cao tự chế đắp”, ông Trải cho biết thêm. Ưu điểm và tác dụng của cao tự chế là: Giảm đau và hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian chữa trị (với vôi hóa, thoái hóa: 1- 3 tháng; gãy, chẹo chân khoảng 20 ngày) hạn chế sự thoái hóa của xương, khớp và hút hết các dịch vàng của ổ viêm nhiễm… Cứu cột sống như cứu hỏa Ngoài việc áp dụng liệu pháp “ 3 trong 1”, ông Trải còn chia sẻ bí quyết bí truyền của mình với phương pháp thực tế “ hỏa long cứu”. Theo đó, ông nhấn mạnh việc chữa các bệnh liên quan tới xương khớp được ví von theo cách cứu cột sống như cứu con rồng trên đống lửa, bởi đặc tính của những bệnh này là vô cùng nguy hiểm. Do sức đề kháng và khả năng tự bảo vệ của cơ thể không đầy đủ, khí huyết ứ trệ cùng các yếu tố gây bệnh là Phong – Hàn - Thấp cùng phối hợp tác động xâm phạm đến kinh lạc – cơ – khớp, làm cho sự vận hành của khí huyết bị tắc nghẽn không thông gây ra sưng đau, hoặc không sưng mà chỉ đau tê mỏi nặng ở một khu vực khớp xương hoặc toàn thân. Từ đó, cách thức mà ông áp dụng là châm ngải từ thảo dược ( ngải cứu). Với phương pháp này, ông Trải nhất mực tuân thủ theo nguyên tắc: Châm trực tiếp vào các huyệt vị trên cơ thể từ thảo dược, đặc biệt là hệ thống các đốt sống lưng để nhanh chóng tổ chức lại hệ thống sụn khớp và khí huyết được lưu thông một cách dễ dàng. Nguyên tắc này được áp dụng cho các triệu chứng: Thoái hóa, vôi hóa, đau đầu, dãn dây chằng, đau dây thần kinh tọa… Đây là điểm khác biệt của ông so với những thầy thuốc khác. Việc xem hình ảnh phim chụp giúp ông có thể đưa ra liệu pháp điều trị một cách khoa học. Hầu hết với những hình ảnh phim của bệnh nhân bị gai cột sống, vẹo cột sống hay thoát vị đĩa đệm… đều được điều trị dứt điểm. Sau đó, ông kê đơn, bốc thuốc cho bệnh nhân và kết hợp với máy vật lý trị liệu công nghệ cao Great 12. Tác dụng chủ yếu của loại máy này là tác động trực tiếp tới vết thương, trung khu thần kinh và các huyệt vị trên cơ thể… Từ đó, giúp các đốt xương mau chóng kết nối lại tổ chức sụn khớp và giúp người bệnh đi lại dễ dàng. Một liệu trình điều trị thường kéo dài từ 10- 15 ngày sau đó bệnh nhân sẽ bình phục hoàn toàn, không tái phát hay đau đớn. Ngoài thời gian điều trị ông còn kết hợp với việc thực hành cho bệnh nhân qua những bài tập dưỡng sinh kinh lạc thao, cũng như đưa hình ảnh về chương trình tư vấn sức khỏe trên ti vi cho bệnh nhân theo dõi. Đặc biệt ông không bao giờ quên việc căn dặn bệnh nhân kỹ càng trước khi họ sử dụng thuốc hoặc luyện tập dưỡng khí. Thầy thuốc của nhân dân Đối tượng chữa bệnh chủ yếu (ở mọi lứa tuổi) là người dân các huyện Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên…và các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, họ trực tiếp đến điều trị. Bệnh nhân Lương Ngọc Bích (57 tuổi), ở thôn Đông La (Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang) chia sẻ: “ Tôi bị đau dây thần kinh tọa đã lâu, sau 6 ngày điều trị tại nhà ông Trải , từ chỗ không nhấc chân đi được, tới nay chân tôi đã đỡ và có thể đi lại dễ dàng. Nhưng để chắc chắn bệnh của tôi có thể khỏi dứt điểm, tôi sẽ tiếp tục điều trị một tuần nữa”. Bác Giáp Văn Lăng (56 tuổi), ở xóm Trại (Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang) cho hay: “ Căn bệnh tê liệt nửa người của tôi ngốn đi bao nhiêu của cải trong gia đình mà vẫn không thuyên giảm, may mà có người mách nước tới ông Trải nếu không làm sao tôi có cơ hội đi đứng trở lại bình thường được”. Và nhiều bệnh nhân ngoài tỉnh khác đều khẳng định bài thuốc của ông hiệu nghiệm. Là một thầy thuốc giỏi nhưng ông Trải luôn trau dồi thêm vốn hiểu biết của mình qua các cuốn sách “gối đầu giường” như: Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam (GS.TS Đỗ Tuất Lợi), 1000 bài thuốc và đề tài nghiên cứu khoa học của thầy thuốc Đông y Hà Nội (Hội Đông y Hà Nội)… Ông Nguyễn Minh Ngọc, Hội trưởng hội Đông y Thái Nguyên (TT Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên) cho biết: “ Hội viên Trải là một trong những hội viên điển hình của Hội. Đặc biệt qua những buổi tọa đàm, giao lưu, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm, về những bài thuốc quý thì anh ấy đều nắm bắt và áp dụng rất nhanh". Được biết, dự định sắp tới của ông là nâng cấp lại chỗ khám bệnh, đầu tư thêm trang thiết bị vào quá trình thăm khám và điều trị bệnh. Theo đó, việc làm cấp thiết mà ông muốn triển khai thực hiện ở thời điểm hiện tại đó là đưa giường bát quái vào hoạt động để phục vụ bệnh nhân được tốt hơn. [box]Ông Lê Trọng Trải, thôn Hàng Cơm, Bưu điện Kim Tràng, xã Việt Lập - Tân Yên, Bắc Giang. ĐT: 0984376068/ 01205589107[/box]   ( Ái  Liên )