Thấy gì qua các vụ tai nạn lao động chết người liên tiếp xảy ra tại Tập đoàn TKV?

00:00 12/10/2020

Từ đầu năm đến ngày 23-8, toàn Tập đoàn TKV đã xảy ra 13 vụ TNLĐ nghiêm trọng, làm 15 người chết; trong đó, hơn một tháng qua đã  xảy ra liên tiếp 5 vụ tai nạn lao động (TNLĐ), làm chết 6 người và bị thương 4 người. Vụ TNLĐ mới nhất, xảy ra hôm qua (23/8) tại Công ty TNHH MTV Môi trường –TKV khiến 1 công nhân bị cuốn vào băng tải gây tử vong. Theo tin ban đầu, vào lúc 10 giờ 5 phút, ngày 23/8,  tại tuyến băng tải than số 1, Hệ thống băng tải than Lép Mỹ - Cảng Km 6, của Xí Nghiệp chế tạo thiết bị lắp máy và điện ( do Công ty TNHH MTV Môi trường TKV (TP Cẩm Phả) quản lý đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến công nhân Nguyễn Viết Trung (sinh năm 1994,  trú tại phường Hà Trung - TP Hạ Long) thuộc phân xưởng Vận Tải –Xí Nghiệp chế tạo thiết bị lắp máy và điện của Công ty bị tử vong do bị cuốn vào băng tải.

trong-ham-mo-than

Vận tải than bằng băng tải trong hầm lò

Trước đó, tai Công ty than Mông Dương, ngày 30/7/2016 xảy ra vụ tai nạn lao động khiến công nhân Nguyễn Văn Định, sinh năm 1975, thợ lò bậc 4/6 tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí khi công nhân Định vào làm việc tại đường lò không còn hoạt động.

Tại Công ty than Mạo Khê, ngày 2/8/2016,  xảy ra vụ tai nạn lao động làm 1 công nhân tử vong. Nạn nhân là anh Đinh Xuân Khánh, sinh năm 1988, thường trú tại phường Mạo Khê, TX Đông Triều, công nhân bậc 3/6, Phân xưởng Đào lò số 4. Khi đó, anh Khánh cùng nhóm thợ được giao nhiệm vụ đào lò khu Tây Bắc II, mức -230. Trong quá trình cuốc đá dưới nền lò đã cuốc phải mìn còn sót lại, gây nổ, khiến công nhân Khánh tử vong, 2 công nhân khác cùng làm nhiệm vụ tại khu vực này bị thương là Đỗ Thành Luân (sinh năm 1987) và Vũ Đình Khánh (sinh năm 1965).

Đặc biệt, ngày 5/8/2016, tại giếng phụ mức +32/-35, Phân xưởng Khai thác 6 - Khu vực Khe Tam - Công ty than Hạ Long đã xảy ra vụ tai nạn lao động bất ngờ làm 2 công nhân tử vong và 2 công nhân bị thương. Vào thời gian trên, các công nhân vận hành tời trục tại giếng phụ +32/-35 tiến hành kéo 2 tích chở vật liệu gồm 8 thanh ray từ chân giếng  mức -35 lên trên cửa lò +32. Khi tời kéo 2 tích lên đến đầu giếng mức +32 thì móc nối giữa 2 tích bất ngờ bị tuột làm trôi 1 tích phía sau cùng các thanh ray xuống phía dưới. Sự việc đã làm 2 công nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1989, thợ lò bậc 4/6, quê quán ở Tiên Lữ, Hưng Yên và anh Trần Văn Yêu, sinh năm 1976, thợ lò bậc 3/6, quê quán ở Kinh Môn, Hải Dương tử vong. Đồng thời, các anh Lê Hải Ngọc, sinh năm 1992, thợ lò bậc 2/6, quê quán ở Kiến Xương, Thái Bình và anh Đinh Văn Trung, sinh năm 1989, thợ lò bậc 4/6, quê ở Yên Hưng, Quảng Ninh bị thương.

Qua các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra, chúng tôi thấy rằng, nguyên nhân vẫn là do người lao động và cán bộ chỉ huy sản xuất chưa chấp hành nghiêm túc nội quy kỷ luật lao động; vi phạm quy định, quy trình sử dụng vận hành thiết bị khi làm việc, tổ chức sản xuất chưa hợp lý; chưa thực hiện tự chủ an toàn khi đi lại, làm việc trong hầm lò v.v. Hoàn toàn không có nguyên nhân rủi ro, bất khả kháng! Điều đáng nói ở đây là các vụ tai nạn lao động trên đều mang tính lặp lại, đã từng xảy ra trước đây ở một số đơn vị.

Sau khi các vụ TNLĐ liên tiếp xảy ra, TKV đã tổ chức nhiều cuộc họp rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong toàn ngành Các đơn vị để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng phải tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, xử lý kỷ luật những người có liên quan, rút kinh nghiệm kỹ các sự cố gây chết người đã xảy ra và thông báo đến tất cả các công trường, các ca sản xuất, đến từng người lao động, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để sự cố tái diễn.

PV. Tổng Hợp