Thay đổi hay chết: Những dự đoán công nghệ hàng đầu của IDC cho năm 2016

00:00 12/10/2020

Giám đốc khu vực Nam Âu và Châu Phi của Kony - Công ty chuyên cung cấp giải pháp di động cho DN dựa trên nền tảng đám mây. Đội ngũ nghiên cứu chuyển đổi điện tử của IDC (international Data Group – Công ty dữ liệu quốc tế) thảo luận những yêu cầu tối quan trọng sẽ ảnh hưởng lên các tổ chức và khả năng của họ để chuyển đổi kỹ thuật số (digital transformation) trong năm tới và 3 năm tiếp theo. Những nhà lãnh đạo CNTT cấp cao và các nhà quản lý điều hành sẽ cùng đi đến những định hướng quản lý những dự đoán những yêu cầu làm cơ sở cho những ưu tiên đầu tư chuyển dịch kỹ thuật số và những chiến lược hành động của họ. AAEAAQAAAAAAAAU3AAAAJGU0NzQ2ZjcxLTFmNjMtNDE3OC05ZWE0LWVkYzA3ZDMwNWQ5Zg Trong 10 dự đoán hàng đầu cho 2016, nhà phân tích Frank Gens cho biết các doanh nghiệp phải thay đổi hoặc chết, chỉ ra chủ đề bao trùm năm 2016 là “mở rộng quy mô chuyển đổi kỹ thuật”. Mở rộng là thành phần quan trọng trong trận chiến trước mắt để thành công về mặt kỹ thuật số. Gens còn cảnh báo trong khi một số (doanh nghiệp) mở rộng, nâng tầm để chiến thắng, một số khác thì “nâng tầm để thất bại” AAEAAQAAAAAAAARWAAAAJDBlOWQzZDJiLTUwNGMtNGEyMS1hODFjLTQ1MTg2OWI4NzM4MA Chuyển đổi kỹ thuật số sẽ tạo động lực cho mọi vấn đề liên quan đến CNTT trong vài năm tới. Thành công trong những gì mà IDC gọi là nền kinh tế DX (chuyển đổi kỹ thuật số) nghĩa là sử dụng công nghệ như di dộng, đám mây, phân tích dữ liệu lớn, IoT, AI (trí tuệ nhân tạo), và robot để tạo ra lợi thế cạnh tranh thông qua các sản phẩm dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, các mối quan hệ giữa khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối mới.
  • Vào năm 2020, hầu hết 50% ngân sách dành cho CNTT sẽ dành cho các sang kiến chuyển đổi kỹ thuật số.
  • Vào năm 2018, các nhà lãnh đạo ngành kinh doanh (Line of Business - LOB) sẽ kiểm soát hơn 45% chi tiêu CNTT toàn cầu, trên 45% tại Mỹ.
  • Vào năm 2017, trên 50% chi tiêu CNTT sẽ dành cho công nghệ mới (di động, dịch vụ đám mây, dữ liệu lớn, v.v.)
Bài viết của Gina Veridiano-Martouzet (DNHN lược dịch)