Thanh Hóa: Tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

00:00 12/10/2020

DNHN. Những ngày qua, nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa  tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp (DN) tại khu  vực kinh tế Nghi Sơn, Tĩnh Gia với hơn 600 đại biểu trong tỉnh, trong nước tham dự. Đặc biệt là cuộc gặp  đầu xuân  các DN do UBND tỉnh  tổ chức, có hơn 200 DN đại diện cho 8.534 DN trong tỉnh về dự. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

  Sản xuất đầu năm của doanh nghiệp Thanh Hóa Theo báo cáo tại hội nghị, năm qua, các DN Thanh Hóa  đạt doanh thu lên tới 162.168 tỷ đồng. Các  đại biểu DN đã tham gia  nhiều ý kiến , quyết tâm và nỗ lực hơn nữa  trong sản xuất kinh doanh, đồng thời đặt ra các vấn đề mong các cấp chính quyền, các ngành chức năng cần quan tâm hỗ trợ DN. Đó là cải cách hành chính, khoa học trong công tác thanh tra, kiểm tra, hỗ trợ việc vay vốn và mặt bằng sản xuất, kinh doanh. Về các  đề  xuất, kiến nghị của DN, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu và trả lời, tập trung vào các nội dung: Thứ nhất là giải quyết khó khăn trong tiếp cận đất đai của DN, đồng chí khẳng định tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các ngành chức năng tạo điều kiện cho DN  thuê đất sản xuất, kinh doanh trên cơ sở pháp luật. Nếu có ngành hay địa phương nào gây khó khăn phiền hà, DN mạnh dạn báo cáo tỉnh  để giải quyết. Thứ hai về thủ tục thành lập DN cũng như các vấn đề liên quan của DN, hiện tỉnh vẫn đang tiếp tục cải cách  hành chính để đơn giản hóa các thủ tục. Những lĩnh vực pháp luật không cấm, các DN chủ động đăng kí kinh doanh. Các địa phương và ngành liên quan  phải công khai quy hoạch  để các cá nhân DN nắm rõ nhằm có hướng đầu tư. Thứ ba là khó khăn trong tiếp cận vốn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh  giao đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh  Lê Thị Thìn đấu mối với Ngân  hàng Nhà nước  và một số ngân hàng thương mại, tổ chức hội nghị đối thoại với DN nhằm  tháo gỡ khó khăn. Thứ tư, việc có quá nhiều đoàn thanh, kiểm tra đến gây mất thời gian, ảnh hưởng đến DN, đồng chí yêu cầu Thanh tra tỉnh phối hợp với Hiệp Hội DN tỉnh bàn bạc, có hướng giải quyết hợp lý. Đồng chí khẳng định, việc  thanh tra kiểm tra là cần thiết , song phải bảo đảm khoa học, công khai, minh bạch  trong vấn đề kiểm tra. Với những vấn đề cụ thể của từng DN đề xuất, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh giao các sơ, ngành, địa phương liên quan vào cuộc và giải quyết. PHƯƠNG GIANG