Thanh Hóa: Công an tỉnh không tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng CAND

00:00 12/10/2020

Vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh đã ký Thông báo số 524/CAT-PV01 về việc không tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Theo thông báo, thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCA ngày 6/7/2017 của Bộ Công an quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân. Theo đó lực lượng Công an chỉ tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân gắn với ngày hội toàn dân bảo vệ Tổ quốc vào các năm chẵn.

Do vậy, kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Công an nhân dân năm nay (19/8/1945 - 19/8/2019) là năm lẻ, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các đơn vị trong tỉnh chỉ tổ chức các hoạt động tình nghĩa, sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên cán bộ, chiến sĩ lập nhiều thành tích trong công tác và giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt; không tổ chức kỷ niệm, không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa rất mong các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp phối hợp, giúp đỡ để Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Công an và có các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân thực sự ý nghĩa, thiết thực, tránh lãng phí, phiền hà.

Trong đợt lũ vừa qua, hai huyện miền núi Thanh Hóa là Quan Sơn và Mường Lát đã bị thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản. Trong thời gian đó, Giám đốc Công an tỉnh đã huy động các cán bộ chiến sỹ có mặt tại các địa bàn xung yếu, cùng với lực lượng chức năng tham gia ứng phó và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Công an tỉnh Thanh Hóa quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt

Với tinh thần chung tay sẻ chia những khó khăn mất mát cùng nhân dân vùng lũ, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát động tới toàn thể cản bộ, chiến sỹ trong đơn vị ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt bằng cả vật chất lẫn tinh thần để giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Hiền Minh