Thanh Hóa: Cam kết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

00:00 12/10/2020

Vừa qua tại Khách sạn lớn của thành phố Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã mở hội nghị, tổ chức lễ ký cam kết phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

le-ki-ket Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND Tỉnh và Đ/c Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI đã ký cam kết hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa, các ngành chức năng đã về dự với sự có mặt của đồng chí Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, cán bộ chi nhánh Phòng Thương mại- công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa và đông đảo hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa. Trước khi thực hiện Lễ ký cam kết, hội nghị được nghe phổ biến Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về vấn đề đổi mới thể chế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tiếp đó, Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến bày tỏ niềm tin tưởng cao đối với công  tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự hỗ trợ tích cực của VCCI đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời các Hội viên đã nêu rõ khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách đất đai, thuế, hỗ trợ vay vốn, công tác thanh tra, kiểm tra và đề nghị các cấp, các ngành quan tâm giải quyết. Ghi nhận những kiến nghị của doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu và nêu rõ quan điểm nhất quán của lãnh đạo tỉnh về sự quan tâm, đề ra các chiến lược nhằm tạo ra môi trường thuộn lợi cho hoạt động của Doanh nghiệp. UBND Tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo tiếp nhận đầy đủ thông tin về hoạt động doanh nghiệp, nhất là những khó khăn, vướng mắc sẽ được các cấp, các ngành chức  năng thực hiện thường xuyên, liên tục hàng ngày theo đúng trình tự và quy định của pháp luật. Những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được tập hợp, báo cáo kịp thời với UBND Tỉnh bằng văn bản. Bên cạnh đó, UBND Tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng công khai minh bạch thông tin về quy hoạch, cơ chế, chính sách của Tỉnh đến các doanh nghiệp; đấy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng một nền hành chính năng động, hiện đại, rõ người, rõ việc và có cơ chế giám sát hỗ trợ tốt nhất đối với doanh nghiệp. Tại Hội nghị đã diễn ra Lễ kết nạp hội viên và trao thưởng cho các doanh nghiệp hội viên có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh. Trịnh Thắm