Than Uông Bí đón những tấn than đầu tiên Dự án Bắc Đồng Vông vận chuyển qua lò XV +131

00:00 12/10/2020

Sáng 5/8, Công ty than Uông Bí - TKV tổ chức Lễ đón những tấn than đầu tiên Dự án Bắc Đồng Vông (Tân Dân) vận chuyển qua lò XV +131. Tới dự có đồng chí Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc và các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn; các đồng chí lãnh đạo Công ty và đông đảo cán bộ, công nhân Công ty.

Công ty than Uông Bí hiện đang quản lý 2 dự án đầu tư phát triển sản xuất là Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất tầng lò bằng Mỏ than Đồng Vông có công suất thiết kế 600.000 tấn than/năm; kế hoạch năm 2016 sản xuất 413.000 tấn, đào lò 6.500m và Dự án đầu tư nâng công suất mỏ than Bắc Đồng Vông (Tân Dân) có công suất thiết kế 500.000 tấn than/năm; kế hoạch năm 2016 sản xuất 281.000 tấn, đào lò 3.200m. Trong quá trình triển khai 2 dự án xét thấy liên hệ giữa 2 khu vực từ khu 4 Đồng Vông (Dự án tầng lò bằng Đồng Vông) sang khu Hạ My - Dự án Bắc Đồng Vông (Tân Dân) có thể kết nối được và Công ty đã triển khai thi công hệ thống đường lò xuyên vỉa mức +131 để liên thông 2 khu vực. Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải và các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo Công ty than Uông Bí đã đi kiểm tra sản xuất tại các đường lò và khu vực sản xuất tại lò chợ của 2 dự án từ khu Hạ My (Tân Dân) sang khu Đồng Vông và chứng kiến tấn than đầu tiên Dự án Bắc Đồng Vông được vận chuyển qua lò XV +131 kết nối giữa 2 khu vực Hạ My (Tân Dân) và Đồng Vông. Sự kiện đón những tấn than đầu tiên Dự án Bắc Đồng Vông vận chuyển qua lò XV +131 có ý nghĩa quan trọng, mang lại hiệu quả lớn về kinh tế, xã hội và kỹ thuật. Thực hiện liên thông công tác vận tải, thông gió, thoát nước giữa khu vực Đồng Vông và Hạ My, sản xuất tập trung hơn, thuận lợi cho công tác điều hành sản xuất của Công ty; mở thêm được nhiều diện đào lò, khai thác, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đặc biệt là giảm cung độ vận chuyển than, do đó tiết giảm chi phí sản xuất do quãng đường vận tải than trong lò (4,2km) ngắn hơn so với vận chuyển than ngoài mặt bằng (21,6km), tránh thất thoát tài nguyên, tài sản, đảm bảo an ninh trật tự và góp phần bảo vệ môi trường… Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã thưởng cho Công ty than Uông Bí - TKV số tiền 50 triệu đồng vì thành tích trong việc triển khai thực hiện thi công hệ thống đường lò xuyên vỉa mức +131 kết nối khu vực Hạ My (Tân Dân) và Đồng Vông, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất.  Một số hình ảnh: