Thái Nguyên: Nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng bị phạt 5 năm tù giam

00:00 12/10/2020

 Bị cáo Lê Xuân Hộ và các đồng phạm tại phiên toà. Ảnh: Hoàng Anh Ngày 25-1, Toà án Nhân dân T.P Thái Nguyên đã tổ chức phiên toà xét xử sơ thẩm công khai với đối với bị cáo Lê Xuân Hộ và các đồng phạm. Mặc dù bị cáo Hộ không nhận hành vi phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” theo kết luận điều tra, truy tố nhưng với những chứng cứ trong hồ sơ, lời khai của các đồng phạm, nhân chứng, Hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội, tuyên phạt Lê Xuân Hộ 5 năm tù giam và chịu án phí theo quy định. Đối với các đồng phạm khác, gồm: Bùi Hồng Dương, Nguyễn Mạnh Thắng, Đoàn Bá Huấn, Dương Minh Vang đã thành khẩn khai nhận, giúp đỡ cơ quan điều tra phá án; có nhân thân tốt nên chỉ phải chịu hình phạt 2 năm tù giam, chịu án phí theo quy định. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày toà sơ thẩm tuyên án, các bị cáo được quyền kháng án theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 29-7-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố bị can, bắt tạm  giam 4 tháng đối với Lê Xuân Hộ (sinh năm 1965, trú tại tổ 4, phường Gia Sàng, T.P Thái Nguyên) là Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. PV