Thái Bình: Tổ chức Đại lễ giỗ Tổ họ Trần Việt Nam

00:00 12/10/2020

Trong không khí phấn khởi, tự hào mừng Đảng, mừng Xuân, ngày 21/2/2016 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Bính Thân 2016), Ban chấp hành họ Trần  đã long trọng tổ chức Đại lễ giỗ Tổ họ Trần Việt Nam tại Đền thờ họ Tổ Việt Nam (thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Đại lễ giỗ Tổ họ Trần Việt Nam là sự kiện trọng đại trong đời sống tâm linh của bà con họ Trần Việt Nam và muôn dân trăm họ; là nghi thức thiêng liêng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tình cảm huyết thống con cháu họ Trần hướng về cội nguồn, đoàn kết dân tộc. Đại lễ tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Không chỉ là hậu duệ con cháu nhà Trần mà tất cả những người Việt Nam trong và ngoài nước luôn tự hào về thời đại nhà Trần, là thời đại phát triển rực rỡ nhất của non sông Đại Việt vào thế kỷ 13. Bằng tài trí của mình, tổ tiên nhà Trần từ nghề đánh cá đã chọn miền Hải Ấp, bến Trấn (nay thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) lên bờ định cư lập nghiệp rồi sinh ra những anh hùng hào kiệt đó là: Thủy Tổ Trần Kinh; Linh Tổ Trần Hấp; Đức Tổ Trần Hoằng Nghị Đại Vương – Húy danh Trần Thủ Huy – Thượng đẳng Phúc thần – Thân phụ An Quốc Đại Vương; An Hạ Đại Vương và An Bang Đại Vương, tức Thống Quốc Thái sư Trần Thủ Độ - người đã có công lập nên Vương triều Trần vào năm 1225 và trực tiếp chỉ đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông vào năm 1258, làm rạng danh cho dân tộc. Nhà Trần đã sinh ra những vị thiên tài như: Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Một vị Vua anh minh, một anh hùng dân tộc, một triết gia, một thi sỹ tài hoa, một danh nhân văn hóa thế giới; Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Đức Thánh Trần văn võ song toàn, một thiên tài quân sự thế giới, vị anh hùng dân tộc đã phá tan mộng bá chủ hoàn cầu của đế quốc Nguyên – Mông và nhiều tướng soái kiệt xuất như: Thái sư Trần Quang Khải, Tướng quân Trần Bình Trọng, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, Trần Quốc Toản…. Phát huy hào khí Đông A muôn đời tỏa sáng, trong thời đại Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều người con ưu tú họ Trần, tiêu biểu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp (họ Võ gốc Trần) – Tổng tư lệnh tối cao của QĐND Việt Nam, Vị tướng huyền thoại, Vị Chủ tịch danh dự đầu tiên của Ban liên lạc họ Trần Việt Nam và hàng ngàn an hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, giáo sư, tiến sỹ, nhà khoa học, doanh nhân tiêu biểu họ Trần đã được Nhà nước vinh danh. Trải qua suốt chiều dài lịch sử, lớp lớp con cháu nhà Trần đã kế thừa và phát huy truyền thống của ông cha, nhiều người con ưu tú của dòng họ đã được Nhà nước vinh danh, tiêu biểu là Nghệ nhân Trần Văn Sen - Chủ tịch họ Trần Việt Nam, Chủ tịch Hội UNESCO bảo tồn văn hóa dân tộc VN, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Hương Sen, anh hùng lao động đã kiên trì vượt qua bao khó khăn thử thách, kế thừa và phát huy tinh hoa tiên tổ để lại, đã xây dựng lên một tập đoàn kinh tế lớn, mang tầm cỡ quốc gia. Ông đã thực hiện được tâm nguyện tôn tạo, xây dựng lại ngôi đền cổ linh thiêng được thiết kế kết hợp giữa kiến trúc cổ truyền với hiện đại, uy nghiêm, tráng lệ, lắng sâu hồn dân tộc mang tên Đền thờ Tổ họ Trần Việt Nam, thờ: Thủy Tổ Trần Kinh, Linh Tổ Trần Hấp, Nguyên Tổ Trần Lý, Thái Tổ Trần Thừa, Đức Tổ Hoằng Nghị Đại Vương cùng 21 vị có công lớn nhất thời hậu Lý và tiền triều Trần. Tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Lễ đón Trống đồng nghìn năm Thăng Long Hà Nội; Lễ đón Bằng bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO VN; Lễ cung nghinh và an vị Ngọc xá lợi Đức Phật từ đất Phật Ấn Độ… Năm 2011, Đền thờ Tổ họ Trần VN đã được Liên hiệp các Hội UNESCO VN cấp Bằng bảo trợ Di tích lịch sử văn hóa. Đặc biệt, ngày 17/8/2015, Tổ chức UNESCO thế giới đã cấp Bằng bảo trợ công nhân là Di tích có giá trị lịch sử văn hóa và giáo dục truyền thống của VN. Nơi đây đang hình thành khu kinh tế, văn hóa, du lịch tâm linh, khắc sâu ấn tượng cội nguồn hào khí Đông A muôn đời tỏa sáng và niềm tự hào vùng địa linh nhân kiệt Long Hưng danh thơm muôn thuở - Nơi phát tích, sáng nghiệp nhà Trần. Cũng tại Đại lễ, Anh hùng lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen đã trao nguyên khí linh thiêng cho đại diện các nhà phát tâm công đức, góp phần để xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài vượt khó, quỹ an ninh quốc phòng, quỹ vì người nghèo… (TH&CL)