Thái Bình: Làng Đức Long, xã Duy Nhất mở hội đầu Xuân

00:00 12/10/2020

(DNHN). Hàng năm đã thành thông lệ, cứ vào ngày mồng mồng 7 đến ngày mồng 9 tháng giêng , làng Đức Long, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình mở hội tryền thống và chúc thọ các bậc cao niên. Nhiều quan khách từ trung ương, tỉnh bạn và bà con du khách thập phương cùng các con cháu xa quê đã về dự rất đông.

le-hoi-mung-tho   Lễ hội hàng năm được tổ chức long trọng với các hoạt động tín ngưỡng như rước thánh, các đội tế lễ lần lượt dâng hương và lễ vật cầu an cho dân làng và các trò chơi dân gian như trọi gà, cờ tướng, đấu vật , bóng chuyền, cầu lông…cũng nhân dịp đầu xuân ban tổ chức đã chúc thọ cho 71 cụ cao niên trong làng. Làng Đức Long là làng văn hóa tiêu biểu, từ nhiều năm nay, nhân dân trong làng và những người con xa quê đã hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động cộng đồng rất hiệu quả. Chỉ tính riêng hai năm 2014 – 2015 các đường trục trong làng, ngõ xóm được nhiều người con xa quê ủng hộ, cùng với công sức của bà con xây dựng, toàn bộ đường liên thôn được bê tông hóa góp phần hoàn chỉnh 40 km2 đường làng trong toàn xã. Đặc biệt gia đình ông Phạm Hải Tùng là người con xa quê thành đạt, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đã quyên góp hàng chục tỷ đồng xây dựng lại trường phổ thông cơ sở của xã , chùa và đình làng, đồng thời nâng cấp bê tông hóa  toàn bộ tuyến đường hơn 1km vào đình làng và tu sửa khang trang  khuôn viên đình làng hơn 1 ha, đưa nơi đây trở thành nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng hàng tháng của bà con. PV