Tài năng âm nhạc cổ điển Việt Nam toả sáng tại đấu trường quốc tế

00:00 12/10/2020

Hơn một tháng qua, tin vui tới tấp về với nền âm nhạc cổ điển Việt Nam sau sự thăng hoa của hàng loạt tài năng tại những đấu trường quốc tế.

Đáng nói, đó đều là những cái tên với tuổi đời còn khá trẻ. Chiến thắng của các em không chỉ mang đến niềm tự hào cho cá nhân, gia đình hay nhà trường, mà còn thắp lên hy vọng về thế hệ tương lai của nền âm nhạc cổ điển Việt Nam.

Bé gái 7 tuổi giành giải Nhất cuộc thi piano quốc tế

Đầu tháng 7, giới âm nhạc phấn khởi khi được tin cô bé 7 tuổi Trần Băng Tâm đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi tài năng American Protege do Carnegie tổ chức tại New York (Mỹ). Không chỉ vậy, Băng Tâm còn được mời biểu diễn tại nhà hát Carnegie (New York) hôm 30/6.

Được tổ chức từ năm 2009, American Protege là cuộc thi tài năng dành cho các nhạc sĩ trẻ, diễn viên, ca sĩ và vũ công tương lai. Cuộc thi được hợp tác sản xuất bởi các nhà quản lý nổi tiếng, những người đứng sau loạt chương trình hàng đầu của nền công nghiệp giải trí Mỹ như The Tonight Show với diễn viên Jimmy Fallon, Today Show của NBC, Ellen DeGeneres TV Show… Giám đốc phụ trách nghệ thuật của giải năm nay là nghệ sĩ lừng danh Michael Tishman.

       Từ trái sang: Phạm Yến Nhi, Đặng Khánh Linh và Trần Băng Tâm - Những tài năng Việt tỏa sáng tại đấu                                                             trường quốc tế thời gian vừa qua

Cuộc thi thu hút một số lượng thí sinh kỷ lục từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Nhật Bản... Riêng với Việt Nam, giải Nhất của Băng Tâm đã góp thêm vào bảng thành tích khi trước đó, vào năm 2016 cậu bé 12 tuổi Công Xuân Thành từng là người Việt Nam đầu tiên tham dự và đạt giải Ba.

Hai bản nhạc Băng Tâm lựa chọn để dự thi là Sonatine No. 3 Op. 6 của Clementi và The Flight Of Bumble Bee của Rimsky Korsakov, đều đòi hỏi kỹ thuật cao và khó so với độ tuổi của em. Nhờ lựa chọn mạo hiểm này mà Tâm được hội đồng nghệ thuật đánh giá cao và nhận giải Nhất một cách xứng đáng.

Trần Băng Tâm hiện đang là học sinh Trường Phổ thông quốc tế Newton (Hà Nội). Em theo học piano từ năm lên 4 và từng giành nhiều giải thưởng danh giá như: giải Nhất cuộc thi âm nhạc Grand Virtuso Prize tại Rome, Italy, năm 2017; giải Ba cuộc thi piano Rising Star 2018 tại Berlin, Đức; giải Nhất cuộc thi âm nhạc Grand Virtuso Prize 2018 tại Vienna, Áo; và giải Nhất cuộc thi âm nhạc Golden Classical Music tại New York năm 2018.

Được biết, thời gian này Trần Băng Tâm đang ở Australia để dự cuộc thi âm nhạc Sydney Eisteddfod 2018.

Hai nữ sinh 17 tuổi tỏa sáng tại đấu trường châu lục

Gần hơn tại đấu trường châu lục, Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức cuối thàng 7 vừa qua tại Singapore cũng chứng kiến sự thăng hoa của 2 đại diện Việt Nam.

Cái tên đầu tiên là Đặng Khánh Linh với giải Vàng cho phần trình diễn bản thánh ca Panis angelicustheo theo phong cách opera. Cô nữ sinh 17 tuổi ghi dấu ấn đặc biệt với chất giọng nữ cao trong trẻo (soprano) và ngoại hình sáng sân khấu trong bộ váy được chuẩn bị cầu kỳ.

Cùng với đó là Phạm Yến Nhi, người sở hữu chất giọng nữ trung (mezzo - soprano) với âm sắc đẹp, nhận giải Bạc cũng với một phần trình diễn phong cách opera ca khúc Amor Preparami của Alessandro Scarlatti.

Đặng Khánh Linh và Phạm Yến Nhi đều đang theo học trung cấp 2 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới sự dìu dắt trực tiếp của TS Phương Nga - Phó trưởng khoa Thanh nhạc của trường.

TS Phương Nga cho biết: “Cả Khánh Linh và Yến Nhi đều có tinh thần cầu thị cao. Theo học nhạc được 2 năm, các em đã cho thấy sự tiến bộ vượt trội cả về kỹ thuật thanh nhạc, quãng giọng lẫn bản lĩnh sân khấu”.

“Riêng Yến Nhi có một chất giọng khá đặc biệt mà ở Việt Nam không mấy người có được. Nếu phát triển tốt em hoàn toàn có thể đi theo con đường của các diva hàng đầu” - TS Phương Nga nhấn mạnh.

Chị cũng bày tỏ kỳ vọng Khánh Linh và Yến Nhi có thể trưởng thành hơn nữa, trở thành hai giọng ca chất lượng của nền âm nhạc Việt Nam như rất nhiều học trò trước mà chị đã từng dìu dắt như ca sĩ Bích Hồng (giải Ba Sao Mai dòng dân gian 2011), Thu Hằng (giải Nhất Sao Mai dòng dân gian 2015),…

Đặng Khánh Linh và Phạm Yến Nhi đều không phải “con nhà nòi” nghệ thuật, nhưng bù lại, các em được gia đình tạo điều kiện tối đa để theo đuổi nghệ thuật, dù biết con đường này không hề dễ dàng và đầy sóng gió.

Chia sẻ về định hướng tương lai, trong khi Đặng Khánh Linh ấp ủ ước mơ với nhạc dân gian thì Phạm Yến Nhi lại mong muốn tận dụng lợi thế giọng hát của mình với thể loại nhạc nhẹ, semi classic theo hình mẫu các diva nổi tiếng như Celine Dion…

Điểm sáng ở bảng không chuyên khu vực Cũng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương, ở bảng thi dành cho những thí sinh không chuyên từ 14 tuổi trở xuống, đại diện Việt Nam - cô bé Đào Diễm Quỳnh (14 tuổi) - cũng đã giành được giải Vàng với tác phẩm O Sole Mio (Mặt trời của tôi). Đào Diễm Quỳnh là con gái của hai giảng viên Nguyên Vũ - Phương Nga hiện đang giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Diễm Quỳnh được đánh giá là có năng khiếu với chất giọng nữ cao (soprano), quãng giọng rộng đến trên 2 quãng 8 dù chưa từng qua đào tạo Thanh nhạc và chỉ có vỏn vẹn 10 buổi tập.

                                    Đào Diễm Quỳnh giành được giải Vàng với tác phẩm O Sole Mio

  Bảo Chi