Phát hiện 4 tấn cá chết đang trên đường vào Hà Nội

00:00 12/10/2020

Khoảng 20 giờ tối 23/5, Tổ tuần tra của Đội CSGT số 14 do Đại úy Nguyễn Quang Nam phụ trách, trong khi làm nhiệm vụ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã kiểm tra hành chính ô tô tải mang BKS: 36C - 082.86. Khi mở thùng xe, hàng chục hộp xốp cỡ lớn, dù ướp đá lạnh vẫn đang bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cá biển ươn thối chở trên xe tải
Cá biển ươn thối trên xe tải vận chuyển vào Hà Nội
Thấy biểu hiện nghi vấn, Tổ tuần tra đã mở hộp xốp kiểm tra. Kết quả, chiếc xe chở hàng ngàn con cá biển đã ươn thối. Trọng lượng cân được sau đó lên đến gần 4 tấn. Đại úy Nguyễn Quang Nam đã yêu cầu lái xe Bùi Văn Lâm xuất trình hóa đơn liên quan đến lô hàng. Tuy nhiên, lái xe cho biết chỉ chở thuê và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ 4 tấn cá kể trên.
Nếu các chiến sỹ Đội CSGT số 14 không kịp thời phát hiện, bắt giữ, 4 tấn cá ươn thối này đã trót lọt tuồn vào Thủ đô.
Nếu các chiến sỹ Đội CSGT số 14 không kịp thời phát hiện, bắt giữ, 4 tấn cá ươn thối này đã trót lọt tuồn vào Thủ đô
Ngay lập tức, Tổ tuần tra đã đưa cả xe, hàng hóa lẫn người lái về Đội Quản lý thị trường số 16, Chị cục Quản lý thị trường Hà Nội bàn giao để xử lý. Bước đầu, lái xe Bùi Văn Lâm khai báo, chủ lô hàng là Nguyễn Văn Linh, trú tại Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
Nếu các chiến sỹ Đội CSGT số 14 không kịp thời phát hiện, bắt giữ, 4 tấn cá ươn thối này đã trót lọt tuồn vào Thủ đô. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra thêm thông tin về lô hàng và những người có liên quan.
Ngọc Hải/Kinhtedothi.vn