Sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong lễ hội đền A Sào

00:00 12/10/2020

Nằm trong hoạt động của lễ hội truyền thống đền A Sào, xã An Thái (Quỳnh Phụ) năm 2016, ngày 21/9 (tức 21/8 năm Bính Thân), đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Ngoài khai mạc giải cờ tướng, tổ chức các trò chơi dân gian như bắt vịt, đi cầu kiều…, hội thi giã bánh giày được tổ chức có ý nghĩa sâu sắc, tái hiện lại không khí sôi động của người dân vùng A Sào chuẩn bị lương thực, hậu cần giúp binh lính của Trần Hưng Đạo trên đường tiến quân đánh giặc Nguyên  - Mông thế kỷ XIII. Giải pháo đất với sự tham gia của 4 đội đến từ các xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Hồng, Quỳnh Minh, hoạt động tái hiện một cách thức rèn luyện sức khỏe, thể hiện tinh thần thượng võ của binh lính nhà Trần xưa.

Trò chơi dân gian bắt vịt

Các kỳ thủ tham gia thi đấu giải cờ tướng.

Trải qua nhiều thế kỷ, phong tục cổ truyền thi pháo đất và giã bánh giày từ thời Trần vẫn được lưu giữ và duy trì trong mỗi dịp lễ hội đền A Sào hàng năm, không chỉ là những trò chơi dân gian đậm tinh thần thượng võ, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tưởng nhớ đến Đức thánh Trần mà còn là nét đẹp văn hóa của người và đất A Sào, Quỳnh Phụ. 

(theo baothaibinh)