Sẽ có thêm gói tín dụng mới dành cho hộ thoát nghèo

00:00 12/10/2020

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Thủ tướng phương án tăng cường thêm gói tín dụng mới dành riêng cho các hộ thoát nghèo, trong đó sẽ không thực hiện gò bó lãi suất.

Sẽ có thêm gói tín dụng mới dành cho hộ thoát nghèo

Tại cuộc họp sáng 9/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết, cho vay tiêu dùng có mức tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng trưởng trung bình 5 năm qua đạt 38%.

Phát biểu tại cuộc họp với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đánh giá kết quả phối hợp giữa ngành ngân hàng và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen và triển khai định hướng phối hợp trong thời gian tới, ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, cho vay tiêu dùng trong thời gian qua có mức tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng trưởng trung bình trong 5 năm qua đã đạt 38%, trong đó, có năm lên cao nhất đạt tới mức tăng 63,8%.

Một số địa phương có tốc độ cho vay tiêu dùng tăng mạnh bao gồm Quảng Bình với mức tăng lên tới 119%/năm, Lâm Đồng tăng 57,72%, Thái Bình tăng 55,78%...

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, những con số này cho thấy không chỉ sản xuất kinh doanh mà nhu cầu vốn cho tiêu dùng cũng rất cao. Điều này phản ảnh sự phát triển khách quan của nền kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, đi cùng với sự tăng trưởng mạnh của nhu cầu vay tiêu dùng cũng chính là sự bùng nổ của tín dụng đen. Điều này gây bất ổn trật tự xã hội, tác động xấu đến hoạt động tiền tệ ngân hàng, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân. 

Và giải pháp hạn chế tín dụng đen, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, chính là để người dân có thể tiếp cận dễ dàng hơn với tín dụng chính thống.

Theo đó, Phó thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai quyết liệt các giải pháp để đẩy mạnh đầu tư tín dụng có hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn nông thôn, đẩy mạnh cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng chính đáng của người dân.

Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng cũng cần phối hợp với các tổ chức, trên cơ sở nền tảng đã có phải mở rộng, làm rõ thêm các nội dung cho vay tiêu dùng.

Cũng theo Phó thống đốc, nhằm hạn chế tín dụng đen, ngoài gói tín dụng 5.000 tỷ đồng của Agribank, Ngân hàng Nhà nước cũng vừa trình Thủ tướng phương án để Ngân hàng Chính sách Xã hội tăng cường thêm gói tín dụng mới dành riêng cho các hộ thoát nghèo, trong đó sẽ không thực hiện gò bó lãi suất.

Đồng thời, trong năm 2019 Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục cấp phép thêm cho một số tổ chức tài chính vi mô.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Tiết Văn Thành, Tổng giám đốc Agribank cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước trong việc hạn chế tín dụng đen, ngân hàng này đã và đang đẩy mạnh cho vay hộ gia đình, cá nhân, phục vụ cho vay tiêu dùng.

Theo đó, đến nay, Agribank đã cho vay qua 68.871 tổ vay vốn với tổng dư nợ đạt 122.203 tỷ đồng. Đặc biệt, ngân hàng cho vay không cần tài sản đảm bảo lên đến 200 triệu đồng, với tổng dư nợ các khoản này lên tới 161 nghìn tỷ đồng.

Còn ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội thì cho biết, cho đến này, ngân hàng đã cho vay thông qua 180.967 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ 193.314 tỷ đồng, trong đó qua hội Nông dân là 56.958 tổ với dư nợ là 60.362 tỷ đồng, hội Phụ nữ là 67.944 tổ với dư nợ là 75.675 tỷ đồng, hội Cựu chiến binh là 31.292 tổ với dư nợ là 31.466 tỷ đồng, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM là 24.773 tổ với dư nợ là 25.811 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Agribank và Ngân hàng Chính sách Xã hội là hai ngân hàng chủ lực trong việc thực hiện những chính sách chính trị xã hội của Đảng và Chính phủ đề ra. 

Tuy nhiên, tất cả các ngân hàng khác cũng đều phải chung tay, góp sức. Điều này không chỉ có ý nghĩa về mặt xã hội mà còn giúp giải quyết câu chuyện vốn của nền kinh tế. 

P.V