Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2016 đã sẵn sàng

00:00 12/10/2020

Sáng nay, 7/9 Phần lễ của Chung kết  Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2016 - Di sản văn hoá  phi vật thể  Quốc gia chính thức được diễn ra trước phần Hội chính 2 ngày ( thứ 6 ngày 9/9 tức ngày 9/8 năm Bính Thân).

le-hoi-troi-trau-4

Lãnh đạo và nhân dân Đồ Sơn chuẩn bị vào Lễ Rước nước.

Từ thế kỷ 18 , Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn xuất hiện là lễ hội cầu thịnh vượng và hạnh phúc cho người dân địa phương, những vị tổ đầu tiên lập nghiệp đã chọn nghề đánh cá. Trong cuộc đấu tranh sinh tồn thủa sơ khai, con người tự tìm một đấng quyền uy linh thiêng làm chỗ dựa.  Người dân Đồ Sơn vẫn truyền nhau thần tích lễ hội chọi trâu rằng vào đêm rằm tháng 8, dân miền biển Đồ Sơn nhìn thấy một tiên ông đang say sưa ngắm hai chú trâu chọi nhau trên những con sóng bạc.Cũng có thời gian dài bị mai một gián đoạn xong Lễ hội Chọi trâu lại được khôi phục  trở thành nguồn cội tâm linh  có ý nghĩa quan trọng trong đời sống người dân và nâng tâm trở thành văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, để câu ca mãi được lưu truyền:

"Dù ai buôn đâu, bán đâu

Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về

Dù ai bận rộn trăm bề

Mồng chín tháng tám nhớ về chọi trâu"

Lễ hội chọi trâu cũng như nhiều lễ hội khác có hai phần, phần lễ và phần hội. Năm nay Phần lễ vẫn giữ nguyên những nghi thức truyền thống  trang trọng, ngày đầu là lễ Rước nước, tế thần Điểm Tước, sau đó là lễ rước kiệu bát cống, long đình cờ thần bay phấp phới, rộn rã trong tiếng nhạc bát âm dẫn trâu đi trình thành hoàng làng. Sáng nay, Lễ rước nước vòng chung kết chính thức được bắt đầu hồi 07h30’ ngày 07/9/2016 (ngày 07/8 Âm lịch) tại Đền Nghè, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn thứ tự: phường Vạn Hương, phường Minh Đức, phường Ngọc Hải, phường Hợp Đức, phường Bàng La, phường Vạn Sơn, phường Ngọc Xuyên. Các  Già làng, đại diện các phường làm chủ lễ tiến hành nghi lễ cầu xin khí thiêng của núi sông đất trời đồng thời vùng biển Đồ Sơn này một cách nghiêm trang ngắn gọn, truyền thống theo. Họ cũng lần lượt xin nước tại đền Nghè rước về đình làng để thờ cúng cầu mong trâu mình được thắng cuộc trong  vòng chung kết Lễ hội năm 2016.

le-hoi-troi-trau-2

Như thường niên, Phần hội được diễn ra vào 7h ngày 9/9( tức 9/8 năm Bính Thân) tại sân vận động  Trung tâm Quận (số 274- Lý Thánh Tông -Đồ Sơn Hải Phòng). 16 trâu thắng tại vòng loại ngày 26/8/2016 (24/7 năm Bính Thân) được ban tổ chức kiểm tra  ghép cặp thi đấu tại vòng chung kết theo thể thức loại trực tiếp, trâu thắng trận trước gặp trâu thắng trận sau, để chọn ra các trâu đạt giải. Được biết, tổng số tiền giải thưởng năm nay lên tới  272.600.000đ (Hai trăm bảy mươi hai triệu sáu trăm ngàn đồng) dành cho trâu chọi vô địch và chọi hay Đặc biệt, UBND Quận Đồ Sơn đã nỗ lực cùng các ban ngành sâu sát chỉ đạo công tác tổ chức, an ninh trật tự, siết chặt việc giết mổ gia súc bừa bãi  đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Đồ Sơn; góp phần gìn giữ giá trị văn hoá truyền thống-di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đồng thời  thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội trên miền biển nổi tiếng này.

PV: Nguyễn Lương