Sầm Sơn (Thanh Hóa): Cách ly một bệnh nhân tiếp xúc với nhiều đối tượng ở vùng dịch

00:00 12/10/2020

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Thành phố Sầm Sơn, địa phương đang cách ly tập trung đối với bệnh nhân Nguyễn Thị Ánh, trú quán tại xã Quảng Minh, Tp Sầm Sơn. Hiện tại, các biểu hiện ho, sốt của bệnh nhân Ánh đã ổn định.

Ông Phạm Văn Tuấn phó chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn trao đổi với phóng viên về công tác phòng chống dịch Covid -19

Trao đổi về việc triển khai phòng chống dịch Covid- 19 ở địa phương, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Tp Sầm Sơn nhận định: Ngay từ đầu phát sinh ca bệnh đầu tiên của cả nước ở tỉnh Vĩnh Phúc, cho đến giai đoạn 2 chống dịch kể từ ca nhiễm thứ 17 ở Hà Nội, Tp Sầm Sơn luôn nắm vững các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp trên và có nhiều chủ động sáng tạo, cụ thể quyết liệt trong cách làm. Hiện Sầm Sơn đang cùng cả tỉnh, cả nước làm tốt hơn nữa để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid- 19 rất nguy hiểm này.

Được biết, ngày 2/3/2020, chị Ánh ra Hà Nội bán hàng cho siêu thị. Đến ngày 8/3/2020, do thấy người mệt mỏi, có biểu hiện ho, sốt nên chị rời Hà Nội về quê ở thôn Trà Trung, xã Quảng Minh. Sáng 9/3 gia đình đưa chị đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Quảng Minh trong tình trạng mệt mỏi, ho và sốt. Theo tự khai của chị Ánh: Trong quá trình bán hàng, chị tiếp xúc với nhiều khách hàng ở Hà Nội (là vùng đang có dịch Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp) trong đó có cả người nước ngoài và chị không thể xác định có ai là người đã nhiễm bệnh Covid- 19 hay không.

Như vậy, chưa khẳng định chị Ánh có tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm bệnh cúm Covid- 19 hoặc tiếp xúc với các đối tượng tiếp xúc tiếp theo... Tuy nhiên, với tinh thần “chống dịch bệnh Covid- 19 với mức cao nhất và triệt để nhất, ngăn chặn mọi nguồn lây có thể có” nên sau khi Trạm Y tế xã Quảng Minh thăm khám cho chị Ánh, Ban chỉ đạo đã thực hiện cách ly, theo dõi đối với chị Ánh tại Bệnh viện Đa khoa Tp. Sầm Sơn và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm virrus bệnh Covi- 19.

Cũng trên chuyến xe cùng đi với chị Ánh từ Hà Nội về Sầm Sơn có 16 người gồm 3 người là phụ xe, lái xe và 13 hành khách. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 Tp Sầm Sơn đã lập được danh sách của 16 người trên và chủ trương khuyến cáo họ hạn chế đi lại, tiếp xúc để tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Chiều ngày 10/3/2019, ông Lê Viết Kiều - Chủ tịch phường Trường Sơn, Tp. Sầm Sơn cho biết: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 Tp đã  thông báo cho phường danh sách 2 người, được cho là công dân của phường Trường Sơn cùng đi trên chuyến xe khách với chị Ánh từ Hà Nội về. Hiện Ban chỉ đạo của phường đang tích cực rà soát để tìm ra 2 người trên để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết.

Ông Lê Viết Kiều cũng cho biết: Vừa tiếp nhận chủ trương của Ban chỉ đạo Tp. trong ngày 10/3/2020, phường Trường Sơn đã lập tức triển khai xuống các cơ sở, huy động tổng lực nhân lực thực hiện việc kê khai Y tế toàn dân. Ngay trong ngày 10/3/2020, đã hoàn thành việc kê khai  y tế toàn dân (cử cán bộ đến từng nhà để tiến hành kê khai) đối với 2 khu phố (trong tổng số 9 khu phố của phường) phường Trường Sơn. Đây phải nói là một tốc độ kê khai Y tế cực nhanh, đáng biểu dương, đúng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt cho cán bộ, nhân dân cả nước.

Hiện TP Sầm Sơn tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, xe cổ động, dựng pa-nô…hướng tới cơ sở và từng người dân hướng dẫn các biện pháp chống dịch, đặc biệt chú trọng phát hiện, vận động khai báo, cách ly theo quy định đối với người ngoài địa bàn, kể cả khách nước ngoài đến Sầm Sơn từ vùng có dịch.

Minh Hiền