Sách hình nổi (Pop up) và tấm lòng của một kỹ sư trẻ

00:00 12/10/2020

Sau thời gian làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài chuyên về truyền thông, giải trí cao cấp, trong đó có kỹ thuật làm (in) sách hình nổi Pop up, kỹ sư Ngô Chân Đức (Tp.HCM) đã tự nghiên cứu và hoàn thiện kỹ thuật in nổi hình ảnh (Pop up) trên giấy từ phong cảnh đến chân dung. Đặc biệt là khả năng kết hợp với công nghệ điện tử để hình ảnh, bức tranh hình nổi chuyển động, phát ra âm thanh, ánh sáng, nhằm nâng cao giá trị, thu hút sự quan tâm của người xem.

Kỹ sư Đức cho biết: Trong lĩnh vực truyền thông, giải trí điều quan trọng là tạo sự mới lạ, hấp dẫn để thu hút sự quan tâm của người đọc, người xem ngay từ đầu. Nên đòi hỏi các nhà sản xuất, thiết kế không ngừng tìm kiếm ý tưởng, phong cách mới để kết hợp cùng lúc các hiệu quả truyền thông và giải trí. Sách hình nổi, truyện tranh theo trường phái Pop up đã phổ biến tại các thị trường trung cao cấp nước ngoài, nhưng ở Việt Nam còn chưa phổ biến do rào cản kỹ thuật và giá thành.

 

Ảnh: Kỹ sư Ngô Chân Đức tặng sách hình nổi Pop up cho nhà chùa nhân mùa Phật Đản 2019

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình sản xuất, tôi muốn được góp phần mang lại cảm giác mới lạ, sự thích thú trong văn hóa đọc của công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ. Với sự kết hợp của công nghệ điện tử, sách hình nổi Pop up sẽ giúp nhà trường, thầy cô giáo đạt hiệu quả cao hơn trong giảng dạy; phát triển tính thân thiện và tư duy tích cực ở học sinh. “Nhân mùa Phật Đản 2019 tôi đã tư tay thiết kế, sản xuất nhiều mẫu tranh, sách gắn liền với lịch sử ra đời của Đức Phật mang đến các chùa dâng tặng, nhân ngày lễ lớn của phật giáo”. Kỹ sư Ngô Chân Đức nói.

Duy Chí