Rau má Project và ý tưởng chăm sóc bản thân
Tiếp nối thành công của mùa 1 và 2, Dự án Rau má Project mùa 3 do các bạn học sinh trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội làm chủ đang trở lại. Dự án có tên gọi "Trại hè thu dạy nấu ăn kết hợp rèn luyện kỹ năng mềm Rhasody Fusion Camp" với một diện mạo mới và đột phá.
Dự án Rau má Project mùa 2 dạy nấu ăn cho học sinh phổ thông ở Hà Nội. |
Dương Gia Khánh - Trưởng ban tổ chức, học sinh lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cho biết: Chủ đề xuất phát từ sự thấu hiểu những băn khoăn, lo lắng cũng như niềm mong mỏi của các bậc phụ huynh về việc cải thiện kỹ năng nấu ăn cho con em mình. Đồng thời, giúp các em nhận thức được một chế độ dinh dưỡng hợp lý mà dường như đang xa dời trong cuộc sống hàng ngày.
Mở đầu chuỗi hoạt động của Dự án Rau má Project mùa 3 là trại thu được tổ chức vào tháng 10 với tên gọi Rhasody Fusion Camp. Đối tượng mà trại hướng tới là các em học sinh từ 8 đến 14 tuổi trên địa bàn Thủ đô. Vào 4 ngày Chủ nhật của tháng 10, các em sẽ tổ chức các lớp học nấu ăn, hướng dẫn cách chế biến những món ăn theo từng chủ đề. Từ những món ăn đơn giản thường được dùng trong bữa cơm gia đình, ngày lễ, Tết cho đến các món ăn châu Âu, Á không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng. Các em còn được tham gia các hoạt động nâng cao thể chất, trí óc thông qua vận động, chơi trò chơi. "Trong đợt diễn ra trại hè, chúng em muốn tuyên truyền cho các bạn học sinh lối sống lành mạnh như biết tự chăm sóc bản thân, rèn luyện tính tự lập, biết nấu ăn. Khi các bạn nấu ăn sẽ thấy sự vất vả và biết yêu thương bố mẹ hơn"- Gia Khánh nhấn mạnh.
Truyền tình yêu thương là hoạt động cuối của dự án, tại đây, các em nhỏ sẽ cùng những tình nguyện viên của dự án và đầu bếp nổi tiếng cùng nấu nhiều món ăn để tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Với những người lao động ở xa không có điều kiện đến trại, các bạn sẽ mang những suất cơm tình nghĩa đưa đến tận nơi. Hoạt động này sẽ giúp cho người tham gia thấy được mình làm công việc có ích cho cộng đồng và từ đó biết cảm thông, chia sẻ.
"Thông qua dự án, chúng em mong muốn không chỉ những bạn học sinh nhỏ tuổi mà tình nguyện viên cũng được tư vấn sức khỏe, truyền lối sống lành mạnh, biết bữa ăn đủ chất dinh dưỡng và vệ sinh. Theo em, nếu có điều kiện, các bạn nên nấu nướng thay vì ăn bên ngoài để tiết kiệm chi phí, đủ dinh dưỡng và sạch sẽ hơn"- Gia Khánh cho hay.
(theo ktdt.vn)
Cùng chuyên mục
Bình Phước: Quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng - thúc đẩy 3 động lực góp phần tăng trưởng kinh tế
Chuyển đổi xanh là cơ hội để xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp hiệu quả
Bình Dương rộng cửa đón đầu tư từ doanh nghiệp Đức
Trước 30/4, Bộ Tài chính phải trình đề xuất giảm thuế VAT đến hết năm 2024
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu
-
Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase: Trí tuệ nhân tạo thay đổi cuộc chơi lớn