Quy hoạch Sa Pa thành Khu du lịch Quốc gia

00:00 12/10/2020

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ 13 năm 2016 và công bố Quy hoạch Sa Pa thành Khu du lịch Quốc gia đã khai mạc tối 1/10.
Quy hoạch Sa Pa thành Khu du lịch Quốc gia - Ảnh 1 Với chủ đề "Các dân tộc vùng Tây Bắc đoàn kết và phát triển - hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2017", ngày hội có sự tham gia của 8 tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng gồm Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ và Hà Giang. Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn được tổ chức như trình diễn, giới thiệu nghi thức, sinh hoạt văn hóa, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Tây Bắc và các cuộc thi thể thao như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, võ cổ truyền… Ngày hội  sẽ diễn ra đến hết ngày 3/10/2016. Sau đây là một số hình ảnh Sa Pa tuyệt đẹp qua ống kính của du khách nước ngoài: Quy hoạch Sa Pa thành Khu du lịch Quốc gia - Ảnh 2   Quy hoạch Sa Pa thành Khu du lịch Quốc gia - Ảnh 3   Quy hoạch Sa Pa thành Khu du lịch Quốc gia - Ảnh 4   Quy hoạch Sa Pa thành Khu du lịch Quốc gia - Ảnh 5

(theo baodansinh.vn)