Quốc gia đầu tiên phong tỏa toàn bộ đất nước vì Covid-19

00:00 12/10/2020

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte sáng 10/3 (giờ Việt Nam) tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng ông sẽ mở rộng các hạn chế do dịch bệnh Covid-19 ở phía Bắc nước này cho toàn bộ vùng lãnh thổ.

Quảng trường St Mark nổi tiếng ở Venice lần đầu tiên vắng khách sau nhiều thập kỷ.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó với tờ La Repubblica, ông Conte nói rằng đây là thời khắc tối tăm nhất của nước Italia, khi các trường hợp nhiễm virus tăng vọt lên 9.172 người, với 463 ca tử vong.

Theo Tạp chí Phố Wall, việc phong tỏa toàn bộ Italia sẽ kéo dài đến ít nhất là ngày 3/4. Mặc dù Trung Quốc hiện vẫn là nước có số lượng ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, nhưng Italia là quốc gia đầu tiên thực hiện phong tỏa mức cao nhất.

Những hạn chế trước đây của chính quyền Rome chỉ áp dụng với các khu vực phía Bắc, bao gồm các TP như Milan và Venice, ảnh hưởng đến 16 triệu người. Theo những hạn chế đó, các sự kiện công cộng như đám tang, đám cưới và các cuộc thi thể thao đều đã bị đình chỉ hoặc hoãn lại.

Hầu hết trường học, nhà hát, rạp chiếu phim, câu lạc bộ đêm và quán bar đều bị đóng cửa, trong khi các cửa hàng bán lẻ và chợ chỉ được mở trong những điều kiện kiểm dịch nghiêm ngặt.

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Ted Adhanom Ghebreyesus hoan nghênh các biện pháp cứng rắn của Italia, lưu ý rằng 4 quốc gia - Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia và Iran - chiếm 93% các trường hợp nhiễm bệnh trên toàn thế giới.

Iran, với 7.161 trường hợp và 237 người chết vì Covid-19, cho biết họ đang tạm thời thả khoảng 70.000 tù nhân vì nguy cơ lây nhiễm tăng cao.

Trung Quốc và Hàn Quốc đều báo cáo sự chậm lại về số lượng ca nhiễm mới. Trung Quốc đại lục chỉ có thêm 19 ca dương tính sau ngày 9/3, đã chính thức đóng cửa 14 bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán. Hàn Quốc hôm nay báo cáo 35 trường hợp mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 7513.

Với tốc độ gia tăng các ca nhiễm mới ở mức thấp nhất trong 12 ngày qua, Tổng thống Moon Jae-in cho biết Hàn Quốc có thể sớm bước vào giai đoạn ổn định.

Tuy nhiên ở Italia, giai đoạn này dường như vẫn còn xa, trong khi việc siết chặt kiểm dịch hiện gây nên không ít phản ứng quá khích. Các nhà chức trách hôm 9/3 thông báo 7 tù nhân đã chết khi các cuộc bạo loạn lan rộng ở hơn 25 nhà tù trên khắp đất nước, liên quan đến các biện pháp áp đặt để phòng tránh Covid-19.

Các nhân viên bảo vệ ở những TP du lịch nổi tiếng tại Rome và Milan cho biết cảnh sát đã đến cảnh báo họ về nguy cơ bị truy cứu nếu để khách tụ lại thành đám đông.

"Chúng tôi cùng nhau đi vào quán cà phê nhưng được bảo là đứng cách xa nhau. Điều đó thực sự kỳ quặc bởi vì chúng tôi là bạn bè", Ilaria Frezza, một sinh viên 21 tuổi người Italia nói về lệnh hạn chế.

Cảnh sát Italia được cho sẽ tiến hành kiểm tra nhiệt độ thường xuyên dọc các con đường và tại các ga tàu.

Cùng với du lịch, bóng đá cũng chịu ảnh hưởng lớn tại nước này, với giải đấu Serie A nổi tiếng đã bị đình chỉ ít nhất đến ngày 3/4.

Hương Thảo